Ba án tử dành cho đường dây 720 bánh heroin

Pháp luậtThứ Tư, 15/01/2014 09:51:00 +07:00

Ba bị cáo này bị tuyên tử hình vì tham gia mua bán, vận chuyển trái phép 720 bánh heroin.

 Ngày 14/1, TAND tỉnh Hòa Bình đã tuyên phạt các bị cáo Đỗ Anh Dũng (38 tuổi), Hà Văn Quân (31 tuổi, đều trú tại Mai Châu, Hòa Bình) và Bùi Văn Thưởng (30 tuổi, trú tại Mộc Châu, Sơn La) mức án tử hình về tội mua bán trái phép chất ma túy.
Ba bị cáo này bị buộc tội tham gia mua bán, vận chuyển trái phép 720 bánh heroin.

Theo cáo trạng của Viện KS, đêm 8/9/2009, tổ công tác chống tội phạm ma túy  của Bộ Công an phối hợp với Công an tỉnh Hòa Bình bắt quả tang Hà Ngọc Lương và Trần Lê Quang vận chuyển 5 bánh heroin từ Mộc Châu về Hà Nội.
án tử
Ba bị cáo phải nhận mức án tử hình vì tham gia mua bán, vận chuyển hàng chục bánh heroin từ tây Bắc về xuôi tiêu thụ. 
Mở rộng điều tra, đã làm rõ từ năm 2007 đến 2009, một nhóm ở Hải Phòng do Vũ Đức An cầm đầu đã móc nối với Hà Ngọc Lương, Trần Thu Điệp ở Hà Nội và nhóm ở Hòa Bình do Hà Công Khánh cầm đầu để hình thành đường dây mua bán heroin từ Mộc Châu về Hà Nội, Hải Phòng, Quảng Ninh và mang sang Trung Quốc tiêu thụ. Bình quân, mỗi tháng đường đây này tổ chức mua bán, vận chuyển 1 - 2 chuyến, mỗi chuyến khoảng 15 bánh heroin. Trong ba năm, đường dây này đã mua bán, vận chuyển tổng cộng 720 bánh.

Khi biết Hà Ngọc Lương và Trần Lê Quang bị bắt, Hà Công Khánh, Hà Công Thành, Bùi Văn Thưởng, Hà Văn Quân, Vũ Đức An và Đặng Văn Lập đã bỏ trốn. Ngày 18-2-2013, Hà Văn Quân bị bắt theo quyết định truy nã. Viện KS đã cá thể hóa trách nhiệm, buộc tội Hà Văn Quân tham gia mua bán trái phép 65 bánh heroin, hưởng lợi 45 triệu đồng; Đỗ Anh Dũng và Bùi Văn Thưởng mỗi người mua bán trái phép 53 bánh heroin.
Theo Tuổi trẻ
Bình luận
vtcnews.vn