Áp thấp nhiệt đới áp sát biển Đông, sắp mạnh lên thành bão

Thời sựThứ Hai, 11/11/2013 04:22:00 +07:00

(VTC News) - Áp thấp nhiệt đới hiện đang hoạt động trên khu vực vùng biển ngoài khơi phía Đông Nam Philippines, nhiều khả năng sẽ mạnh lên thành bão.

(VTC News) - Áp thấp nhiệt đới hiện đang hoạt động trên khu vực vùng biển ngoài khơi phía Đông Nam Philippines, nhiều khả năng mạnh lên thành bão.

Hiện nay, một áp thấp nhiệt đới đang hoạt động trên khu vực vùng biển ngoài khơi phía Đông Nam Philippines.

Hồi 13h ngày 11/11, vị trí tâm áp thấp nhiệt đới ở vào khoảng 4,8 độ Vĩ Bắc; 132,5 độ Kinh Đông, cách đảo Min - Đa - Nao (Philippines) khoảng 760 km về phía Đông Đông Nam. Sức gió mạnh nhất ở vùng gần tâm áp thấp nhiệt đới mạnh cấp 6, cấp 7 (tức là từ 39 đến 61 km một giờ), giật cấp 8, cấp 9.

Dự báo trong 24 giờ tới, áp thấp nhiệt đới di chuyển theo hướng giữa Tây Tây Bắc và Tây Bắc, mỗi giờ đi được khoảng 25 - 30km và có khả năng mạnh lên thành bão.

Bão Haiyan ra khỏi lãnh thổ Việt Nam, một áp thấp mới lại tấn công biển Đông. Nguồn: Nchmf
Bão Haiyan ra khỏi lãnh thổ Việt Nam, một áp thấp mới lại tấn công biển Đông. Nguồn: Nchmf 
Đến 13h ngày 12/11, vị trí tâm bão ở vào khoảng 8,3 độ Vĩ Bắc; 126,3 độ Kinh Đông, trên khu vực phía Đông đảo Min - Đa - Nao (Philippines). Sức gió mạnh nhất ở vùng gần tâm bão mạnh cấp 8 (tức là từ 62 đến 74 km một giờ), giật cấp 9, cấp 10.

Trong một diễn biến khác, hồi 13h ngày 11/11, vị trí tâm bão Haiyan ở vào khoảng 22,9 độ Vĩ Bắc; 107,8 độ Kinh Đông, trên khu vực miền Nam tỉnh Quảng Tây (Trung Quốc). Sức gió mạnh nhất ở vùng gần tâm bão mạnh cấp 8 (tức là từ 62 đến 74 km một giờ), giật cấp 9, cấp 10.

Dự báo trong 24 giờ tới, bão di chuyển chủ yếu theo hướng Đông Bắc, mỗi giờ đi được 15 - 20km, đi sâu vào đất liền tỉnh Quảng Tây (Trung Quốc) và suy yếu nhanh thành áp thấp nhiệt đới, sau đó áp thấp nhiệt đới tiếp tục suy yếu thành một vùng áp thấp.

Đến 13h ngày 12/11, vị trí trung tâm vùng áp thấp ở vào khoảng 24,8 độ Vĩ Bắc; 110,9 độ Kinh Đông, trên khu vực phía Đông Nam tỉnh Quảng Tây (Trung Quốc). Sức gió mạnh nhất ở trung tâm vùng áp thấp giảm xuống dưới cấp 6 (tức là dưới 39 km một giờ).


Do ảnh hưởng của hoàn lưu phía Nam bão số 14, ở phía Bắc Vịnh Bắc Bộ chiều nay còn có gió giật mạnh cấp 6 – 7, sau đó giảm nhanh.



Diệp Vy
Bình luận
vtcnews.vn