Ánh Viên không hoàn thành mục tiêu bí mật trước SEA Games

Thể thaoThứ Sáu, 12/06/2015 01:40:00 +07:00

(VTC News) - Ánh Viên đã khép lại ngày thi đấu cuối cùng ở SEA Games 28 bằng tấm HCV thứ 8 nhưng từng đó là chưa đủ so với mục tiêu ban đầu.

(VTC News) - Ánh Viên đã khép lại ngày thi đấu cuối cùng ở SEA Games 28 bằng tấm HCV thứ 8 nhưng từng đó là chưa đủ so với mục tiêu ban đầu.

Đây là tấm HCV thứ 8 của Ánh Viên tại SEA Games 28, đưa Ánh Viên trở thành VĐV giành nhiều HCV nhất SEA Games 28 tính đến ngày thi đấu 11/6.

Sau chuỗi ngày thi đấu thành công trên đất Singapore, chúng tôi có cuộc phỏng vấn nhanh với "tiểu tiên cá".
Ánh Viên hạnh phúc với tấm HCV thứ 8
 Ánh Viên hạnh phúc với tấm HCV thứ 8 (Ảnh: Phạm Thành)
- Ánh Viên có thể nói gì vào lúc này, khi mà đã kết thúc các nội dung thi của mình ở SEA Games 28?

Em rất vui với những gì mình đã đạt được và cũng cảm thấy buồn với những điều còn chưa làm được. Thực sự lúc này em không biết nói gì cả!

- Điều gì khiến Ánh Viên cảm thất tiếc nhất ở SEA Games này?

Trước khi em đến SEA Games, em muốn mình giành được 9 HCV nhưng chỉ giành được 8 HCV. Có những nội dung em cũng thi đấu chưa được tốt lắm!

- Ánh Viên nghĩ sao khi mình đang giành được nhiều HCV nhất SEA Games 28?

Em không nghĩ gì cả. Chỉ biết vào bể là thi đấu thôi.
Dù nỗ lực, Ánh Viên vẫn thua ở nội dung 100m bướm (Ảnh: Phạm Thành)
- Trong mắt Ánh Viên, Tao Li của Singapore là người thế nào?

Tao Li là VĐV đã từng đạt được nhiều thành tích ở giải châu Á. Cô ấy bơi tốc độ rất là tốt. Em rất muốn thi đấu với Tao Li để khắc phục mình ở nội dung bơi tốc độ.

- Ngày mai Ánh Viên về nước, điều đầu tiên Ánh Viên sẽ làm là gì?

Điều đầu tiên em làm là ngủ!

- Thế còn kế hoạch sau kỳ SEA Games này?

Em sẽ tập luyện và cố gắng giành quyền dự vòng chung kết giải vô địch thế giới được tổ chức tại Nga.

- Ánh Viên có thể chia sẻ về HLV Đặng Anh Tuấn?

Trước khi gặp thầy Tuấn, em có rất nhiều khuyết điểm và thấy đã chỉ dẫn cho em tiến bộ mỗi ngày. Thầy ấy giống như người cha thứ 2 của em, giúp em trở thành một người tốt cho xã hội. Ở trong lòng của em, thầy là số 1. Nếu không có thầy em không có ngày hôm nay. Em rất là cảm ơn thầy.

Nếu nói về cực khổ thì em khổ 1, thầy còn khổ 10. Những lúc em làm biếng, nhìn thấy thầy vẫn làm việc không nghỉ ngơi em tự thấy mình phải cố gắng hơn rất nhiều.

- Ánh Viên có hài lòng với những ngày thi đấu đã qua?

Em có những điều hài lòng nhưng cũng có nhiều khuyết điểm phải khắc phục nếu muốn trở thành VĐV đỉnh cao!

- Cảm ơn Ánh Viên!

Hà Thành (Từ Singapore)

Bình luận
vtcnews.vn