Ảnh: Trồng lại cây ngay chỗ vừa chặt sau chiến dịch dẹp vỉa hè

Thời sựThứ Năm, 13/04/2017 15:16:00 +07:00

Hơn 20 cây xanh vừa được trồng lại tại vị trí 70 cây bị chặt trong chiến dịch làm đẹp vỉa hè cách đây vài tuần ở huyện Thạch Thất (Hà Nội).

Trong lai cay ngay cho vua chat de lam dep via he hinh anh 1

Ngày 10/3, hơn 70 cây xanh bị chặt hạ trong chiến dịch dẹp vỉa hè tại xã Mậu Yên (Thạch Thất, Hà Nội). Ngay sau khi sự việc xảy ra, một số cán bộ xã Mậu Yên bị kiểm điểm do làm sai chỉ đạo của huyện. Lãnh đạo huyện Thạch Thất khẳng định, cán bộ địa phương thực hiện "rập khuôn, máy móc", chặt hạ bừa bãi.  

Trong lai cay ngay cho vua chat de lam dep via he hinh anh 2

 Trong ảnh, một cây bàng lá nhỏ (bàng Đài Loan) được trồng lại đúng vị trí cũ vào ngày 12/4.

Trong lai cay ngay cho vua chat de lam dep via he hinh anh 4

 

Trong lai cay ngay cho vua chat de lam dep via he hinh anh 3

Trao đổi với PV,  lãnh đạo xã Mậu Yên cho biết, 23 cây xanh (bao gồm cây bàng lá nhỏ hay còn gọi là bàng Đài Loan và cây phượng) đã được trồng lại. Một số cây trồng vào vị trí cũ do lần trước chặt hạ không hợp lý. Một số cây khác được trồng thưa thớt trên tuyến đường dài 3 km chạy dọc tuyến đường trung tâm xã. Ngay phía trước cổng làng, cây đa to vốn là nơi tránh nắng cho người dân làng Yên Lỗ được trồng lại bởi cây bàng lá nhỏ, cách vị trí cũ cây bị chặt chỉ 2 m.

Trong lai cay ngay cho vua chat de lam dep via he hinh anh 5

 

Trong lai cay ngay cho vua chat de lam dep via he hinh anh 6

 Một cây đa cỡ lớn ở thôn Cẩm Bào (Mậu Yên) tạo bóng mát cho một khu chợ quê không ảnh hưởng đến trục giao thông cũng bị cắt tỉa. Người dân cho biết để cây đa phát triển như trước, mất từ 20 - 30 năm. Theo lãnh đạo xã Mậu Yên, cây đa ảnh hưởng đến giao thông và thường gãy đổ vào mùa mưa bão nên phải cắt tỉa sát gốc, sau 12 ngày chính quyền đã dùng nylon buộc phía trên để cây đa phát triển, đâm chồi.

Trong lai cay ngay cho vua chat de lam dep via he hinh anh 7

Hai cây si cổ thụ khác nằm ven hồ trung tâm xã cũng bị chặt hạ không thương tiếc. Mùa oi bức, nắng nóng đang đến, người dân Mậu Yên lo lắng không còn bóng mát. 

Trong lai cay ngay cho vua chat de lam dep via he hinh anh 9

 

Trong lai cay ngay cho vua chat de lam dep via he hinh anh 10

 Một số gốc cây khác như vú sữa, phượng, bàng... được chặt và nhổ gốc, sau đó san phẳng bằng xi măng.

Trong lai cay ngay cho vua chat de lam dep via he hinh anh 11

 

Trong lai cay ngay cho vua chat de lam dep via he hinh anh 12

Đặc biệt, hàng loạt cây dừa ven hồ rất đẹp cũng bị đốn hạ. Đến nay, không còn dấu vết của những gốc cây trên 

Trong lai cay ngay cho vua chat de lam dep via he hinh anh 13

 

Trong lai cay ngay cho vua chat de lam dep via he hinh anh 14

 Đường xá vắng vẻ cây xanh dọc tuyến đường liên thôn dài 3 km.

Trong lai cay ngay cho vua chat de lam dep via he hinh anh 15

Theo lý giải của chính quyền xã Mậu Yên, việc trồng lại xây xanh sẽ được bố trí ở những nơi hợp lý, sắp tới sẽ trồng thêm nhiều xây xanh. Tuy nhiên khi phóng viên hỏi về việc có quy chuẩn cách trồng cây (cách nhà dân bao nhiêu mét) thì không có câu trả lời. 

Trong lai cay ngay cho vua chat de lam dep via he hinh anh 16

Ông Trần Đức Nguyên, Chủ tịch huyện Thạch Thất cho biết, huyện đang chỉ đạo các xã Mậu Yên, Lại Thượng... trồng lại cây xanh ở các vị trí thích hợp.

Video: Yêu cầu trồng lại toàn bộ cây xanh bị chặt sau chiến dịch dẹp vỉa hè ở Hà Nội

(Nguồn: Zing News)
Bình luận
vtcnews.vn