Anh trai hãm hiếp em gái 12 tuổi

Pháp luậtThứ Hai, 07/11/2011 11:34:00 +07:00

(VTC News) - Vụ việc khiến hàng trăm người dân phẫn nộ. Quá đau đớn trước hành động thú tính của người con trai, người mẹ đã quyết định báo với công an...

(VTC News) - Vụ việc khiến hàng trăm người dân xã Cán Khê, huyện Như Thanh, Thanh Hóa phẫn nộ. Nạn nhân là em Quách T.H (12 tuổi) bị chính người anh trai ruột tên Quách Văn Lâm hãm hiếp tại nhà.

Ngày 6/11, Công an xã Cán Khê, huyện Như Thanh, Thanh Hóa cho biết, Cơ quan điều tra vừa thực hiện lệnh bắt giữ khẩn cấp tên Quách Văn Lâm (SN 1985), trú tại thôn 4, xã Cán Khê, huyện Như Thanh để điều tra về hành vi hiếp dâm em gái mới 12 tuổi.
 
Nạn nhân là em Quách Thị H. (SN 1999, trú tại thôn 4, xã Cán Khê, huyện Như Thanh, tỉnh Thanh Hóa), là em gái của Lâm.
 
Theo trình báo của gia đình cháu Quách Thị H., vào buổi chiều cùng ngày, nhân lúc ở nhà cùng em gái, trong nhà lại không có người lớn, cơn thú tính nổi lên, không kiềm chế được bản thân, tên Lâm đã hãm hiếp chính em gái ruột của mình.
 
Khoảng 16 giờ cùng ngày, khi đi làm về đến nhà, người mẹ thấy con gái khóc lóc thảm thiết trong đau đớn, gặng hỏi thì được H. kể lại toàn bộ sự việc. Quá đau đớn trước hành động thú tính của người con trai, người mẹ đã quyết định báo với công an. Riêng Quách Văn Lâm vẫn bình thản ở nhà như không có chuyện gì xảy ra.
 
Nhận được tin báo của gia đình bị hại, công an địa phương đã tiến hành lệnh bắt khẩn cấp tên Quách Văn Lâm để điều tra về hành vi hiếp dâm trẻ em.
 
Được biết, Quách Văn Lâm đã từng lập gia đình nhưng y đã ly dị vợ cách đây vài năm. Sau khi bỏ vợ, Lâm về ở chung nhà mẹ đẻ với em gái ruột là H.(mới học lớp 6). Gia đình Lâm có hoàn cảnh rất nghèo, bố mẹ cũng đã ly thân nhiều năm nay. Bản thân tên Lâm là đối tượng chuyên trộm cắp vặt ở địa phương.
 
Cơ quan chức năng đang tiếp tục điều tra làm rõ sự việc.

Nguyễn Sơn
Bình luận
vtcnews.vn