Ảnh: Tàu hải quân ứng cứu, nhiều du khách vẫn mắc kẹt tại Cô Tô

Thời sựThứ Sáu, 31/07/2015 08:00:00 +07:00

Có khoảng 200 du khách được tàu 634 đưa về đất liền, số còn lại trở về khách sạn tại Cô Tô lưu trú chờ chuyến tàu sau.

Chiều nay (30/7), hàng trăm du khách đã tập trung ở cảng tàu huyện đảo Cô Tô (Quảng Ninh) đợi tàu để về đất liền.

Chiều nay (30/7), hàng trăm du khách đã tập trung ở cảng tàu huyện đảo Cô Tô (Quảng Ninh) đợi tàu để về đất liền.

Hàng trăm du khách mắc kẹt tại đảo Cô Tô khi đến đây du lịch do mưa lũ bất thường.

Hàng trăm du khách mắc kẹt tại đảo Cô Tô khi đến đây du lịch do mưa lũ bất thường.

Nhiều gia đình đưa theo con nhỏ trong chuyến du lịch, vất vả đợi tàu ở cảng sau nhiều ngày mắc kẹt trên đảo.

Nhiều gia đình đưa theo con nhỏ trong chuyến du lịch, vất vả đợi tàu ở cảng sau nhiều ngày mắc kẹt trên đảo.

Tàu 634 thuộc lực lượng hải quân được điều động ra ứng cứu hơn 1000 du khách bị mắc kẹt trên đảo Cô Tô.

Tàu 634 thuộc lực lượng hải quân được điều động ra ứng cứu hơn 1000 du khách bị mắc kẹt trên đảo Cô Tô.

Tuyến đường từ trung tâm đảo dẫn ra cảng tàu cũng đang ngập nước.

Tuyến đường từ trung tâm đảo dẫn ra cảng tàu cũng đang ngập nước.

Nhiều em nhỏ đợi tàu với bố mẹ dưới trời mưa, gió lớn.

Nhiều em nhỏ đợi tàu với bố mẹ dưới trời mưa, gió lớn.

Du khách sốt ruột khi chỉ có 1 chuyến tàu đưa người về đất liền, trong khi lượng du khách rất đông.

Du khách sốt ruột khi chỉ có 1 chuyến tàu đưa người về đất liền, trong khi lượng du khách rất đông.

Thời tiết ở Cô Tô chiều nay vẫn mưa, gió lớn.

Thời tiết ở Cô Tô chiều nay vẫn mưa, gió lớn.

Nhiều du khách buồn rầu đừng đợi tàu tại các nhà hàng gần cảng.

Nhiều du khách buồn rầu đừng đợi tàu tại các nhà hàng gần cảng.

Theo kế hoạch, tàu sẽ đón du khách ở Cô Tô rồi đưa vào đến Cửa Đối (trên biển), sau đó tàu dân sự và biên phòng sẽ tiếp nhận khách chuyển sang (trên biển) và đưa tiếp về Vân Đồn. Từ Cửa Đối vào Vân Đồn là trong vịnh biển lặng, không nguy hiểm.

Theo kế hoạch, tàu sẽ đón du khách ở Cô Tô rồi đưa vào đến Cửa Đối (trên biển), sau đó tàu dân sự và biên phòng sẽ tiếp nhận khách chuyển sang (trên biển) và đưa tiếp về Vân Đồn. Từ Cửa Đối vào Vân Đồn là trong vịnh biển lặng, không nguy hiểm.

16h chiều 30/7, tàu hải quân sau một tiếng cập cầu cảng đón khoảng 200 khách đã nhổ neo, hướng về Cửa Đối. Du khách sau đó sẽ được vận chuyển tiếp về Cẩm Phả (Quảng Ninh).

16h chiều 30/7, tàu hải quân sau một tiếng cập cầu cảng đón khoảng 200 khách đã nhổ neo, hướng về Cửa Đối. Du khách sau đó sẽ được vận chuyển tiếp về Cẩm Phả (Quảng Ninh).

Những du khách còn lại tiếp tục trở về khách sạn lưu trú, chờ những chuyến tàu sau. (Minh Chiến/Ảnh: Vũ Hồng)

Những du khách còn lại tiếp tục trở về khách sạn lưu trú, chờ những chuyến tàu sau. (Minh Chiến/Ảnh: Vũ Hồng)

Bình luận
vtcnews.vn