Ảnh: Người Hà Nội co ro ra đường buổi sớm rét đậm

Thời sựThứ Năm, 26/11/2015 11:52:00 +07:00

Đợt không khí lạnh có cường độ mạnh mang theo những đợt gió lùa kèm mưa ẩm tại miền Bắc đẩy nhiệt độ hạ xuống mức 13- 15 độ C.

Tối 25/11, không khí lạnh tràn về gây mưa trên các tỉnh phía Đông Bắc Bộ, một số nơi ở phía Tây Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ.

Tối 25/11, không khí lạnh tràn về gây mưa trên các tỉnh phía Đông Bắc Bộ, một số nơi ở phía Tây Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ.

Sang tới ngày hôm nay 26/11, không khí lạnh sẽ tiếp tục lan rộng trên toàn Bắc Bộ và kéo xuống khu vực Bắc Trung Bộ; trời rét, vùng núi rét đậm.

Sang tới ngày hôm nay 26/11, không khí lạnh sẽ tiếp tục lan rộng trên toàn Bắc Bộ và kéo xuống khu vực Bắc Trung Bộ; trời rét, vùng núi rét đậm.

Nhiệt độ hạ sâu xuống đến mức 15 độ C khiến nhiều người dân Hà Nội khi ra đường vào sáng sớm đã hứng chịu đợt rét sâu đầu tiên trong năm.

Nhiệt độ hạ sâu xuống đến mức 15 độ C khiến nhiều người dân Hà Nội khi ra đường vào sáng sớm đã hứng chịu đợt rét sâu đầu tiên trong năm.

Trên phố, ai cũng trang bị cho mình những bộ quần áo ấm áp và những chiếc khăn dày nhất để chống chọi lại từng cơn gió lạnh.

Trên phố, ai cũng trang bị cho mình những bộ quần áo ấm áp và những chiếc khăn dày nhất để chống chọi lại từng cơn gió lạnh.

Từ những cụ già...

Từ những cụ già...

... đến thanh niên

... đến thanh niên

... và cả những em bé, khi ra đường buổi sáng đều phải che chắn kín mít để tránh gió.

... và cả những em bé, khi ra đường buổi sáng đều phải che chắn kín mít để tránh gió.

Những em nhỏ mặc áo phao, quàng khăn ấm đến trường.

Những em nhỏ mặc áo phao, quàng khăn ấm đến trường.

Cụ bà đi chợ sáng phải quấn khăn kít mít để đỡ lạnh

Cụ bà đi chợ sáng phải quấn khăn kít mít để đỡ lạnh

Thời điểm 9h sáng, một số nơi ở Hà Nội bắt đầu hửng nắng nhưng nhiệt độ vẫn ở mức thấp

Thời điểm 9h sáng, một số nơi ở Hà Nội bắt đầu hửng nắng nhưng nhiệt độ vẫn ở mức thấp

Người dân mua sắm quần áo, khăn len chuẩn bị cho mùa đông giá lạnh. (Ảnh: Việt Linh)

Người dân mua sắm quần áo, khăn len chuẩn bị cho mùa đông giá lạnh. (Ảnh: Việt Linh)

Bình luận
vtcnews.vn