Ảnh: Hiện trường tan hoang ngôi nhà cổ đổ sập ở Hà Nội

Thời sựThứ Ba, 22/09/2015 02:12:00 +07:00

Nhiều nạn nhân được đưa ra khỏi đống đổ nát vẫn trong tình trạng hoảng loạn.

Vào 12h45 phút trưa nay (22/9), căn nhà cổ  cao 2 tầng tại 109 Trần Hưng Đạo, quận Hoàn Kiếm Hà Nội bất ngờ đổ sập. (Ảnh: Facebook)

Vào 12h45 phút trưa nay (22/9), căn nhà cổ cao 2 tầng tại 109 Trần Hưng Đạo, quận Hoàn Kiếm Hà Nội bất ngờ đổ sập. (Ảnh: Facebook)

Chỉ trong giây lát, cả tòa nhà sụp xuống không ai kịp trở tay. (Ảnh: Facebook)

Chỉ trong giây lát, cả tòa nhà sụp xuống không ai kịp trở tay. (Ảnh: Facebook)

Theo thông tin ban đầu, còn nhiều người mắc kẹt trong ngôi nhà cổ đổ sập. (Ảnh: Facebook)

Theo thông tin ban đầu, còn nhiều người mắc kẹt trong ngôi nhà cổ đổ sập. (Ảnh: Facebook)

Người dân cùng lực lượng chức năng đã tiến hành tìm kiếm các nạn nhân mắc kẹt. (Ảnh: Facebook)

Người dân cùng lực lượng chức năng đã tiến hành tìm kiếm các nạn nhân mắc kẹt. (Ảnh: Facebook)

... cứu được 1 người. (Ảnh: Facebook)

... cứu được 1 người. (Ảnh: Facebook)

Được biết đây là căn nhà được xây dựng từ thời Pháp, được chia nhỏ thành các phòng cho nhiều hộ. (Ảnh: Facebook)

Được biết đây là căn nhà được xây dựng từ thời Pháp, được chia nhỏ thành các phòng cho nhiều hộ. (Ảnh: Facebook)

Ngay lập tức, 8 xe cứu hỏa, 5 xe cứu thương...

Ngay lập tức, 8 xe cứu hỏa, 5 xe cứu thương...

... cùng hàng trăm cán bộ chiến sĩ PCCC được điều động đến hiện trường tham gia cứu hộ.

... cùng hàng trăm cán bộ chiến sĩ PCCC được điều động đến hiện trường tham gia cứu hộ.

Các xe cứu hỏa, cứu thương đã tập trung kín ở đoạn đường từ Cung văn hóa Hữu nghị Việt Xô đến cổng ga Hà Nội.

Các xe cứu hỏa, cứu thương đã tập trung kín ở đoạn đường từ Cung văn hóa Hữu nghị Việt Xô đến cổng ga Hà Nội.

Tính đến hiện tại, đã có 15 nạn nhân được giải cứu ra khỏi đống đổ nát.

Tính đến hiện tại, đã có 15 nạn nhân được giải cứu ra khỏi đống đổ nát.

Hiện vẫn còn nhiều người mắc kẹt trong đống đổ nát vì vào thời điểm xảy ra vụ tai nạn vừa hết giờ làm việc buổi sáng, nhiều người chưa rời khỏi cơ quan.

Hiện vẫn còn nhiều người mắc kẹt trong đống đổ nát vì vào thời điểm xảy ra vụ tai nạn vừa hết giờ làm việc buổi sáng, nhiều người chưa rời khỏi cơ quan.

Căn nhà bị sập là nơi làm việc của Ban quản lý Dự án đường sắt.

Căn nhà bị sập là nơi làm việc của Ban quản lý Dự án đường sắt.

Lực lượng cứu hộ đang nỗ lực giải cứu các nạn nhân.

Lực lượng cứu hộ đang nỗ lực giải cứu các nạn nhân.

Các cửa hàng dọc tuyến phố khu vực hiện trường vụ đổ nhà đều được yêu cầu đóng cửa để thuận tiện cho lực lượng cứu hộ cứu người.

Các cửa hàng dọc tuyến phố khu vực hiện trường vụ đổ nhà đều được yêu cầu đóng cửa để thuận tiện cho lực lượng cứu hộ cứu người.

Nhiều nạn nhân được đưa ra khỏi đống đổ nát vẫn trong tình trạng hoảng loạn.

Nhiều nạn nhân được đưa ra khỏi đống đổ nát vẫn trong tình trạng hoảng loạn.

(Ảnh: Quang Thế)

(Ảnh: Quang Thế)

(Ảnh: Quang Thế)

(Ảnh: Quang Thế)

Tài sản của người dân cũng đang được đưa ra ngoài. (B.Hương/ tổng hợp)

Tài sản của người dân cũng đang được đưa ra ngoài. (B.Hương/ tổng hợp)

Bình luận
vtcnews.vn