Ảnh hiếm về máy bay huấn luyện L-39 VN ném bom

Thời sựThứ Năm, 09/04/2015 04:25:00 +07:00

Máy bay huấn luyện L-39 ngoài vai trò chính đào tạo bay cho phi công, còn có thể tham gia chiến đấu khi cần với pháo 23mm, bom, rocket.

L-39 là máy bay huấn luyện chiến đấu phản lực huyền thoại do công ty Aero Vodochody (Tiệp Khắc, nay thuộc Cộng hòa Czech) sản xuất từ đầu những năm 1970. Hơn 2.800 chiếc L-39 được xuất khẩu tới 30 quốc gia trên thế giới, trong đó có Việt Nam. L-39 được thiết kế cho vai trò huấn luyện sơ cấp - cao cấp cho phi công quân sự.

L-39 là máy bay huấn luyện chiến đấu phản lực huyền thoại do công ty Aero Vodochody (Tiệp Khắc, nay thuộc Cộng hòa Czech) sản xuất từ đầu những năm 1970. Hơn 2.800 chiếc L-39 được xuất khẩu tới 30 quốc gia trên thế giới, trong đó có Việt Nam. L-39 được thiết kế cho vai trò huấn luyện sơ cấp - cao cấp cho phi công quân sự.

Tuy nhiên, khi cần, máy bay huấn luyện L-39 có thể làm nhiệm vụ tấn công mặt đất, thậm chí là tác chiến không đối không. Trong ảnh, máy bay L-39 của Không quân Bulgaria bắn pháo 23mm vào mục tiêu mặt đất.

Tuy nhiên, khi cần, máy bay huấn luyện L-39 có thể làm nhiệm vụ tấn công mặt đất, thậm chí là tác chiến không đối không. Trong ảnh, máy bay L-39 của Không quân Bulgaria bắn pháo 23mm vào mục tiêu mặt đất.

Không quân Bulgaria hiện có trong biên chế 12 chiếc L-39ZA – biến thể nâng cấp của L-39 tập trung tăng cường cho nhiệm vụ chiến đấu.

Không quân Bulgaria hiện có trong biên chế 12 chiếc L-39ZA – biến thể nâng cấp của L-39 tập trung tăng cường cho nhiệm vụ chiến đấu.

Máy bay huấn luyện L-39 phóng rocket.

Máy bay huấn luyện L-39 phóng rocket.

L-39 ném bom.

L-39 ném bom.

Trúng mục tiêu.

Trúng mục tiêu.

Dưới mũi của biến thể Z-39ZA được trang bị gunpod GSh-23L lắp pháo nòng kép 23mm đạt tốc độ bắn 3.400-.3.600 phát/phút.

Dưới mũi của biến thể Z-39ZA được trang bị gunpod GSh-23L lắp pháo nòng kép 23mm đạt tốc độ bắn 3.400-.3.600 phát/phút.

Bình luận
vtcnews.vn