Ảnh hiếm bộ đội tên lửa Việt Nam đánh thắng trận đầu

Thời sựThứ Năm, 23/07/2015 11:26:00 +07:00

Ngày 24/7/1965, bộ đội tên lửa Việt Nam ra quân đánh thắng trận đầu, bắn rơi một chiến đấu cơ tiên tiến nhất của Mỹ thời bấy giờ.

Sau năm 1954, Quân đội Nhân dân Việt Nam bắt tay ngay vào xây dựng các quân binh chủng mới, trong đó đặc biệt chú trọng tới xây dựng bộ đội tên lửa. Ngày 7/1/1965, Bộ Quốc phòng ra quyết định số 03/QĐ-QP thành lập Trung đoàn 236 - trung đoàn tên lửa phòng không đầu tiên thuộc Bộ tư lệnh Phòng không - Không quân.

Sau năm 1954, Quân đội Nhân dân Việt Nam bắt tay ngay vào xây dựng các quân binh chủng mới, trong đó đặc biệt chú trọng tới xây dựng bộ đội tên lửa. Ngày 7/1/1965, Bộ Quốc phòng ra quyết định số 03/QĐ-QP thành lập Trung đoàn 236 - trung đoàn tên lửa phòng không đầu tiên thuộc Bộ tư lệnh Phòng không - Không quân.

Cán bộ, chiến sĩ Tiểu đoàn 65, Trung đoàn 236 lắp ráp thận trọng, chuẩn xác những quả đạn tên lửa đầu tiên chuẩn bị cho trận đánh ngày 24/7/1965.

Cán bộ, chiến sĩ Tiểu đoàn 65, Trung đoàn 236 lắp ráp thận trọng, chuẩn xác những quả đạn tên lửa đầu tiên chuẩn bị cho trận đánh ngày 24/7/1965.

Nạp nhiên liệu cho đạn tên lửa, đảm bảo đủ đạn phục vụ ra quân đánh thắng trận đầu.

Nạp nhiên liệu cho đạn tên lửa, đảm bảo đủ đạn phục vụ ra quân đánh thắng trận đầu.

Ngụy trang tên lửa, đảm bảo bí mật, bất ngờ ra quân đánh thắng trận đầu, ngày 24/7/1965.

Ngụy trang tên lửa, đảm bảo bí mật, bất ngờ ra quân đánh thắng trận đầu, ngày 24/7/1965.

Bảo quản tên lửa sẵn sàng ra quân đánh thắng trận đầu.

Bảo quản tên lửa sẵn sàng ra quân đánh thắng trận đầu.

15h40 phút ngày 24/7/1965, đại đội radar 26A phát hiện tốp máy bay gồm 4 chiếc F-4 của Không quân Mỹ bay ở độ cao 7.000m bay theo trục sông Đà.

15h40 phút ngày 24/7/1965, đại đội radar 26A phát hiện tốp máy bay gồm 4 chiếc F-4 của Không quân Mỹ bay ở độ cao 7.000m bay theo trục sông Đà.

Lúc 15h53 phút ngày 24/7/1965, Tiểu đoàn 63 và 64 phóng hai đạn tên lửa SA-2 bắn rơi một chiếc F-4 Phantom của Không quân Mỹ. Đây là chiếc máy bay Mỹ đầu tiên bị bắn rơi bởi binh chủng Tên lửa phòng không. Ngày 24/7/1965 sau này được chọn làm ngày truyền thống của bộ đội tên lửa Việt Nam.

Lúc 15h53 phút ngày 24/7/1965, Tiểu đoàn 63 và 64 phóng hai đạn tên lửa SA-2 bắn rơi một chiếc F-4 Phantom của Không quân Mỹ. Đây là chiếc máy bay Mỹ đầu tiên bị bắn rơi bởi binh chủng Tên lửa phòng không. Ngày 24/7/1965 sau này được chọn làm ngày truyền thống của bộ đội tên lửa Việt Nam.

Kíp chiến đấu tham gia đánh thắng trận đầu của Bộ đội tên lửa phòng không Việt Nam.

Kíp chiến đấu tham gia đánh thắng trận đầu của Bộ đội tên lửa phòng không Việt Nam.

Tiểu đoàn 1 phòng không tự hành AM bảo vệ tên lửa ra quân đánh thắng trận đầu. (Nguồn: Kiến Thức)

Tiểu đoàn 1 phòng không tự hành AM bảo vệ tên lửa ra quân đánh thắng trận đầu. (Nguồn: Kiến Thức)

Bình luận
vtcnews.vn