Ảnh: Hàng trăm cảnh sát dập đám cháy lớn trên phố Hàng Bồ

Thời sựThứ Năm, 25/12/2014 06:05:00 +07:00

Khoảng 8h30 sáng này 25/12 đã xảy ra vụ hỏa hoạn tại số nhà 81 phố Hàng Bồ (Hoàn Kiếm, Hà Nội), Hàng trăm cảnh sát phóng cháy chữa cháy vật lộn với đám cháy

Theo một số nhân chứng tại hiện trường cho biết, khoảng 8 giờ 30 phút sáng ngày 25/12 họ thấy khói bốc lên tại tầng 2,3 của ngôi nhà số 81 phố Hàng Bồ.

Theo một số nhân chứng tại hiện trường cho biết, khoảng 8 giờ 30 phút sáng ngày 25/12 họ thấy khói bốc lên tại tầng 2,3 của ngôi nhà số 81 phố Hàng Bồ.

Ngay sau khi nhận được tin báo cháy, lực lượng Cảnh sát PCCC thành phố Hà Nội đã điều động 2 xe chữa cháy tới hiện trường.

Ngay sau khi nhận được tin báo cháy, lực lượng Cảnh sát PCCC thành phố Hà Nội đã điều động 2 xe chữa cháy tới hiện trường.

Nhận định đây là cơ sở sản xuất vàng hương nên lực lượng PCCC đã nhanh chóng triển khai mặt nạ phòng độc.

Nhận định đây là cơ sở sản xuất vàng hương nên lực lượng PCCC đã nhanh chóng triển khai mặt nạ phòng độc.

Theo Đại tá Trần Văn Vụ, Trưởng phòng Cảnh sát PCCC số 1, Công an TP HN, phòng Cảnh sát PCCC đã điều động 10 xe cùng hơn 100 cán bộ chiến sĩ tới hiện trường.

Theo Đại tá Trần Văn Vụ, Trưởng phòng Cảnh sát PCCC số 1, Công an TP HN, phòng Cảnh sát PCCC đã điều động 10 xe cùng hơn 100 cán bộ chiến sĩ tới hiện trường.

Toàn bộ phố Hàng Bồ được phong tỏa được phục vụ công tác chữa cháy.

Toàn bộ phố Hàng Bồ được phong tỏa được phục vụ công tác chữa cháy.

Lực lượng chữa cháy sử dụng thang để tiếp cận hiện trường

Lực lượng chữa cháy sử dụng thang để tiếp cận hiện trường

Thậm chí cả trèo cây.

Thậm chí cả trèo cây.

Tính đến 11h khỏi vẫn bốc lên từ đám cháy, cảnh sát PCCC đã đeo mặt nạ chống độc tiếp cận sâu bên trong ngôi nhà.

Tính đến 11h khỏi vẫn bốc lên từ đám cháy, cảnh sát PCCC đã đeo mặt nạ chống độc tiếp cận sâu bên trong ngôi nhà.

Chiến sĩ Cảnh sát PCCC Vũ Mạnh Dũng trong quá trình chữa cháy đã bị ngạt khói và phải đưa đi sơ cứu tại trạm y tế phường Hàng Bồ.

Chiến sĩ Cảnh sát PCCC Vũ Mạnh Dũng trong quá trình chữa cháy đã bị ngạt khói và phải đưa đi sơ cứu tại trạm y tế phường Hàng Bồ.

Đây là cơ sở sản xuất hương, vàng mã nên đám cháy còn cháy âm ỉ, khỏi nhiều cản trở công tác chữa cháy.

Đây là cơ sở sản xuất hương, vàng mã nên đám cháy còn cháy âm ỉ, khỏi nhiều cản trở công tác chữa cháy.

Một bà cụ bị bỏng nhẹ, ngạt khói tại hiện trường đã nhanh chóng được lực lượng chúc năng đưa đến trạm y tế để sơ cứu (Ảnh: Việt Linh)

Một bà cụ bị bỏng nhẹ, ngạt khói tại hiện trường đã nhanh chóng được lực lượng chúc năng đưa đến trạm y tế để sơ cứu (Ảnh: Việt Linh)

Bình luận
vtcnews.vn