Ảnh: Đánh bắt khủng bố, giải thoát con tin ở Hưng Yên

Thời sựThứ Tư, 08/10/2014 10:58:00 +07:00

Tỉnh Hưng Yên tổ chức diễn tập thực binh xử trí tình huống đánh bắt khủng bố, giải thoát con tin, rà phá bom mìn, chữa cháy cứu người... (Theo QĐND)

Trong khuôn khổ của cuộc diễn tập khu vực phòng thủ tỉnh Hưng Yên năm 2014, chiều 7/10, Công an tỉnh Hưng Yên tổ chức diễn tập thực binh phương án xử trí tình huống đánh bắt khủng bố, giải thoát con tin, rà phá bom mìn, chữa cháy cứu người, cứu tài sản.

Trong khuôn khổ của cuộc diễn tập khu vực phòng thủ tỉnh Hưng Yên năm 2014, chiều 7/10, Công an tỉnh Hưng Yên tổ chức diễn tập thực binh phương án xử trí tình huống đánh bắt khủng bố, giải thoát con tin, rà phá bom mìn, chữa cháy cứu người, cứu tài sản.

Dự và chỉ đạo thực binh của công an tỉnh gồm có: Trung tướng Phạm Hồng Hương, Tư lệnh Quân khu, Trưởng ban chỉ đạo diễn tập Quân khu 3; Nguyễn Văn Thông, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng ban chỉ đạo diễn tập tỉnh Hưng Yên...

Dự và chỉ đạo thực binh của công an tỉnh gồm có: Trung tướng Phạm Hồng Hương, Tư lệnh Quân khu, Trưởng ban chỉ đạo diễn tập Quân khu 3; Nguyễn Văn Thông, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng ban chỉ đạo diễn tập tỉnh Hưng Yên...

Đại tá Bùi Hữu Liêm, Phó giám đốc Công an tỉnh Hưng Yên cho biết, cuộc diễn tập khu vực phòng thủ, là dịp nâng cao nhận thức về âm mưu, phương thức hoạt động phá hoại của các thế lực thù địch và phần tử xấu, tạo sự chuyển biến mạnh mẽ trong nhận thức và hành động của các cấp, các ngành và quần chúng nhân dân về công tác phòng, chống khủng bố, biểu tình bạo loạn.

Đại tá Bùi Hữu Liêm, Phó giám đốc Công an tỉnh Hưng Yên cho biết, cuộc diễn tập khu vực phòng thủ, là dịp nâng cao nhận thức về âm mưu, phương thức hoạt động phá hoại của các thế lực thù địch và phần tử xấu, tạo sự chuyển biến mạnh mẽ trong nhận thức và hành động của các cấp, các ngành và quần chúng nhân dân về công tác phòng, chống khủng bố, biểu tình bạo loạn.

Đồng thời, cuộc diễn tập cũng góp phần nâng cao sức mạnh tổng hợp của các cấp, các ngành. Trong đó, lực lượng vũ trang chủ động phối hợp làm tham mưu, chỉ huy, chỉ đạo, xử lý các tình huống phức tạp về an ninh trật tự.

Đồng thời, cuộc diễn tập cũng góp phần nâng cao sức mạnh tổng hợp của các cấp, các ngành. Trong đó, lực lượng vũ trang chủ động phối hợp làm tham mưu, chỉ huy, chỉ đạo, xử lý các tình huống phức tạp về an ninh trật tự.

Đội hình của lực lượng cảnh sát cơ động.

Đội hình của lực lượng cảnh sát cơ động.

Triển khai đội hình từ trên cao.

Triển khai đội hình từ trên cao.

Những phần tử khủng bố bị khống chế.

Những phần tử khủng bố bị khống chế.

Tình huống cháy nổ được đặt ra...

Tình huống cháy nổ được đặt ra...

Lực lượng Cảnh sát Phòng cháy, chữa cháy cũng có mặt kịp thời để xử trí tình huống.

Lực lượng Cảnh sát Phòng cháy, chữa cháy cũng có mặt kịp thời để xử trí tình huống.

Bình luận
vtcnews.vn