Ẩn số những cầu đá khổng lồ trong rừng rậm châu Mỹ

Kinh tếThứ Năm, 22/01/2015 11:40:00 +07:00

Phải chăng người ngoài hành tinh là chủ nhân của hàng trăm quả cầu đá khổng lồ được tìm thấy ở Costa Rica?

Không có những đền đài và kim tự tháp kỳ vĩ như một số quốc gia láng giềng, nhưng đất nước Trung Mỹ Costa Rica lại sỡ hữu những 'báu vật lịch sử' mà không nơi đâu có được: những quả cầu đá khổng lồ nghìn năm tuổi.

Không có những đền đài và kim tự tháp kỳ vĩ như một số quốc gia láng giềng, nhưng đất nước Trung Mỹ Costa Rica lại sỡ hữu những 'báu vật lịch sử' mà không nơi đâu có được: những quả cầu đá khổng lồ nghìn năm tuổi.

Những quả cầu đá này được biết đến từ thập niên 1930, khi nhân viên công ty United Fruit khai khẩn khu rừng nhiệt đới Costa Rica để trồng chuối. Họ tìm thấy rất nhiều quả cầu đá lớn bị chôn vùi trong đất và tiến hành khai quật.

Những quả cầu đá này được biết đến từ thập niên 1930, khi nhân viên công ty United Fruit khai khẩn khu rừng nhiệt đới Costa Rica để trồng chuối. Họ tìm thấy rất nhiều quả cầu đá lớn bị chôn vùi trong đất và tiến hành khai quật.

Vào thời điểm đó, những quả cầu bí ẩn đã được vận chuyển vào các thành phố để bán làm vật trang trí trong các công viên, công sở, thậm chí là nhà dân với giá rẻ mạt.

Vào thời điểm đó, những quả cầu bí ẩn đã được vận chuyển vào các thành phố để bán làm vật trang trí trong các công viên, công sở, thậm chí là nhà dân với giá rẻ mạt.

Kể từ đó đến nay, đã có trên 300 quả cầu đá được khai quật, chủ yếu nằm ở xung quanh khu vực đồng bằng sông Diquis.

Kể từ đó đến nay, đã có trên 300 quả cầu đá được khai quật, chủ yếu nằm ở xung quanh khu vực đồng bằng sông Diquis.

Những khối đá hình cầu này có kích thước đa dạng, với đường kính nhỏ nhất chỉ vài cm cho đến đến hơn 2m và nặng tới 18 tấn.

Những khối đá hình cầu này có kích thước đa dạng, với đường kính nhỏ nhất chỉ vài cm cho đến đến hơn 2m và nặng tới 18 tấn.

Niên đại của chúng chưa được xác định chính xác. Phần lớn được cho là đã được tạo tác trong khoảng thế kỷ thứ 6 đến thế kỷ 10.

Niên đại của chúng chưa được xác định chính xác. Phần lớn được cho là đã được tạo tác trong khoảng thế kỷ thứ 6 đến thế kỷ 10.

Nhiều quả cầu được làm từ loại đá núi lửa rất cứng và tròn đều một cách hoàn hảo. Điều này khiến các nhà nghiên cứu ngạc nhiên, vì không biết người xưa đã chế tác chúng kiểu gì khi chưa có các kỹ thuật tiên tiến.

Nhiều quả cầu được làm từ loại đá núi lửa rất cứng và tròn đều một cách hoàn hảo. Điều này khiến các nhà nghiên cứu ngạc nhiên, vì không biết người xưa đã chế tác chúng kiểu gì khi chưa có các kỹ thuật tiên tiến.

Bên cạnh đó, chủ nhân và mục đích sử dụng của các quả cầu khổng lồ này vẫn là một ẩn số.

Bên cạnh đó, chủ nhân và mục đích sử dụng của các quả cầu khổng lồ này vẫn là một ẩn số.

Dựa trên những tư liệu lịch sử của người bản địa, có thể phỏng đoán rằng những viên đá này tượng trưng cho các tinh tú trong một hệ thống lịch thiên văn cổ xưa.

Dựa trên những tư liệu lịch sử của người bản địa, có thể phỏng đoán rằng những viên đá này tượng trưng cho các tinh tú trong một hệ thống lịch thiên văn cổ xưa.

Có cả các ý kiến liên kết chúng với lục địa bị mất của Atlantis, thạch trụ Stonehenge ở nước Anh, những cái đầu đá khổng lồ trên đảo Phục Sinh, hoặc thậm chí có mối liên hệ với người ngoài hành tinh

Có cả các ý kiến liên kết chúng với lục địa bị mất của Atlantis, thạch trụ Stonehenge ở nước Anh, những cái đầu đá khổng lồ trên đảo Phục Sinh, hoặc thậm chí có mối liên hệ với người ngoài hành tinh

Theo các nhà khoa học, vẫn còn rất nhiều quả cầu đá như vậy bị chôn vùi trong lòng đất của Costa Rica.

Theo các nhà khoa học, vẫn còn rất nhiều quả cầu đá như vậy bị chôn vùi trong lòng đất của Costa Rica.

Bình luận
vtcnews.vn