“Ăn” nửa tỷ đồng, Phó Chủ tịch phường lĩnh 15 năm tù

Pháp luậtThứ Năm, 30/12/2010 10:33:00 +07:00

(VTC News) - Lợi dụng việc là Phó chủ tịch phường Thanh Khê Đông (Đà Nẵng), ông Mên đã chiếm đoạt hơn nửa tỷ đồng của hàng chục hộ nông dân và 2 ngân hàng.

(VTC News) - Lợi dụng việc là Phó chủ tịch phường Thanh Khê Đông (Đà Nẵng), ông Mên đã chiếm đoạt hơn nửa tỷ đồng của hàng chục hộ nông dân và 2 ngân hàng.

Ngày 29/12, TAND TP Đà Nẵng đã đưa nguyên Phó Chủ tịch UBND phường Thanh Khê Đông (Q.Thanh Khê, TP Đà Nẵng) ra xét xử vì hành vi lạm dụng chức vụ chiếm đoạt tài sản.


Nguyên Phó Chủ tịch Hồ Văn Mên tại tòa. (Ảnh: Bửu Lân)
Theo đó, liên tiếp trong thời gian từ năm 2003-2008, bị can Hồ Văn Mên đã lạm dụng chức vụ là Phó Chủ tịch UBND phường Thanh Khê Đông và Hội Nông dân phường Thanh Lộc Đán để chiếm đoạt tài sản của hai cá nhân, hàng chục hộ gia đình trong địa phương và của hai Ngân hàng với tổng số tiền hơn 548 triệu đồng.

Trước hành vi trên, TAND TP Đà Nẵng đã tuyên án 15 năm tù giam đối với bị cáo Hồ Văn Mên và buộc bồi thường hơn 468 triệu đồng cho các bên bị hại với hai tội danh “lạm dụng chức vụ, quyền hạn chiếm đoạt tài sản”, “lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản”.

Bửu Lân
Bình luận
vtcnews.vn