Ấn Độ lấy vũ khí Nga đón Tổng thống Mỹ Obama

Thế giớiThứ Hai, 26/01/2015 04:01:00 +07:00

Trong cuộc diễu hành tại New Delhi nhân Ngày Cộng hoà, Tổng thống Mỹ Barack Obama đã có dịp quan sát các thiết bị Nga.

(VTC News) - Theo Đài tiếng nói nước Nga, trong cuộc diễu hành tại New Delhi nhân Ngày Cộng hoà, Tổng thống Mỹ Barack Obama đã có dịp quan sát các thiết bị Nga.

Cuộc diễu hành bắt đầu với chuyến bay của phi cơ quân sự Nga, 'như lời nhắc rằng hầu hết vũ khí của Ấn Độ đều có xuất xứ Nga', Đài tiếng nói nước Nga trích tin của nhóm phóng viên báo chí tháp tùng ông Obama trong chuyến thăm Ấn Độ.
Ông Obama duyệt đội danh dự Ấn Độ
Ông Obama duyệt đội danh dự Ấn Độ 
Trước đó có thông báo rằng trong cuộc diễu hành này Ấn Độ dự định phô trương các phi cơ MiG-29K trên tàu sân bay Vikramaditya, nguyên là tuần dương hạm Đô đốc Gorshkov của Hải quân Nga.

Sau đội ngũ diễu hành bộ binh và kỵ binh trong quân phục đen và vàng, phía Ấn Độ giới thiệu với ông Obama nhóm xe tăng T-90 do Nga chế tạo sơn màu vàng/xanh, các nhà báo cho biết thêm.

Có cả những thiết bị khác, bao gồm máy bay trực thăng, trang bị chống tàu ngầm Boeing P-8 và hệ thống tên lửa dàn.

Video: Phi đội Mig-29K của không quân hải quân Ấn Độ

Ngoài ra, ông Obama cũng được chứng kiến cuộc diễu hành của lính Sikh với vũ khí truyền thống. Người duyệt diễu binh là Tổng thống Ấn Độ Pranab Mukherjee Kumar.

Tùng Đinh (Theo Đài tiếng nói nước Nga)
Bình luận
vtcnews.vn