'Ai cũng biết Công Vinh là cầu thủ xuất sắc'

Thể thaoThứ Năm, 05/05/2016 06:33:00 +07:00

(VTC News) - HLV Jokufu Hiroshi của Tokyo FC tránh nói về cầu thủ đối phương, nhưng ông ngấm ngầm dành lời khen cho Lê Công Vinh.

(VTC News) - HLV Jokufu Hiroshi của Tokyo FC tránh nói về cầu thủ đối phương, nhưng ông ngấm ngầm dành lời khen cho Lê Công Vinh. 

Sau trận B.Bình Dương 1-2 Tokyo FC, khi nhận câu hỏi: "Ông đánh giá như thế nào về tiền đạo Công Vinh, cầu thủ đã có cú sút trúng cột dọc và xà ngang của Tokyo FC?", HLV Jokufu Hiroshi đáp: "Tôi không nhận xét về cầu thủ đối phương. Tôi chỉ muốn nói về đội bóng của mình. Tuy nhiên, có lẽ ai cũng đã biết Công Vinh là một cầu thủ xuất sắc". 
HLV Jokufu Hiroshi của Tokyo FC (ảnh: Hoàng Tùng)
 HLV Jokufu Hiroshi của Tokyo FC (ảnh: Hoàng Tùng)
Nói về màn trình diễn của các học trò, HLV Hiroshi chia sẻ: "Dù các cầu thủ rất quyết tâm thi đấu, nhưng việc vận động cao trong thời tiết nắng nóng ở Việt Nam, khiến toàn đội không thể chơi với phong độ tốt nhất". 

Do thời tiết nắng nóng, cầu thủ số 4 - Hideto Takahashi của Tokyo FC đã nằm vật xuống sân ngay sau khi hiệp 1 kết thúc. Takahashi phải nhờ đến sự chăm sóc của các bác sĩ và nằm cáng vào phòng thay đồ hồi sức. Tokyo FC cũng chủ động sử dụng hết cả 2 quyền "cooling break" trong trận này. 

"Rõ ràng là thời tiết hôm nay quá nóng bức. Song để bước lên đỉnh của giải đấu hàng đầu châu Á thì chúng tôi phải chấp nhận cuộc chơi", cầu thủ xuất sắc nhất trận với một cú đúp bàn thắng - Ryoichi Maeda chia sẻ sau trận. 
Các cầu thủ Tokyo FC bị ngộp khi thi đấu dưới thời tiết nóng bức ở Bình Dương (ảnh: Hoàng Tùng)
 Các cầu thủ Tokyo FC bị ngộp khi thi đấu dưới thời tiết nóng bức ở Bình Dương (ảnh: Hoàng Tùng)
Về phía B.Bình Dương, HLV Nguyễn Thanh Sơn chia sẻ cảm giác nuối tiếc với kết quả chung cuộc.

Ông nói: "Đội B.Bình Dương đã chơi rất tốt. Nhưng may mắn đã không đứng về phía chúng tôi. Công Vinh sút 3 quả thì hết 2 quả trúng cột dọc và xà ngang. Tôi nghĩ trận đấu nếu có tỉ số hòa thì là đẹp nhất, công bằng cho cả hai đội. Đội bạn cũng không mạnh bằng 2 đội Jiangsu và Jeonbuk cùng bảng". 
Lê Công Vinh sút trúng khung thành Tokyo FC hai lần trong trận (ảnh: Hoàng Tùng)
 Lê Công Vinh sút trúng khung thành Tokyo FC hai lần trong trận (ảnh: Hoàng Tùng)
"Không phải chúng tôi không coi trọng giải đấu tầm châu lục này. Dù gì thì mục tiêu quan trọng nhất của B.Bình Dương ở mùa giải này cũng là bảo vệ cho được chức vô địch V.League. Tuy vậy, B.Bình Dương thi đấu được như mùa AFC Champions League này cũng là một lời cảnh báo đến các đội khác. Họ phải dè chừng chúng tôi", HLV Thanh Sơn kết thúc. 

Ở trận đấu còn lại của bảng E - AFC Champions League 2016, Jeonbuk Hyundai hòa Jiangsu Suning 2-2. Với kết quả này, Jeonbuk và FC Tokyo cùng giành vé đi tiếp vào vòng knock-out với 10 điểm.

Vương Anh
Bình luận
vtcnews.vn