9 phụ kiện theo xe kỳ cục và đắt cắt cổ

XeThứ Bảy, 22/03/2014 04:50:00 +07:00

(VTC News) – Chỉ ăn theo thương hiệu và không thực sự có ích thậm chí còn kỳ cục, nhiều món đồ theo xe vẫn được hét giá ngất ngưởng lên tới cả trăm ngàn USD.

Bản sao mặt trước của siêu xe Ferrari 268SP 1962 có lẽ là thứ phụ kiện kỳ quặc và ít tác dụng nhất trong thế giới. Dù chỉ là bản sao của một phụ tùng trên xe nhưng thứ đồ chơi này có giá lên tới 21.201 USD ngang giá một chiếc sedan hạng trung mới.

Bản sao mặt trước của siêu xe Ferrari 268SP 1962 có lẽ là thứ phụ kiện kỳ quặc và ít tác dụng nhất trong thế giới. Dù chỉ là bản sao của một phụ tùng trên xe nhưng thứ đồ chơi này có giá lên tới 21.201 USD ngang giá một chiếc sedan hạng trung mới.

Nhắm tới các khách hàng dùng xe Ferrari và mê cờ bạc, bộ mạt chược kèm xe có giá 2.356 USD này là một trong những thứ đồ ít liên quan tới nếu không muốn nói là kỳ cục trong thế giới xe. Được biết bộ đồ chơi này được làm bằng tay và có gắn logo Ferrari.

Nhắm tới các khách hàng dùng xe Ferrari và mê cờ bạc, bộ mạt chược kèm xe có giá 2.356 USD này là một trong những thứ đồ ít liên quan tới nếu không muốn nói là kỳ cục trong thế giới xe. Được biết bộ đồ chơi này được làm bằng tay và có gắn logo Ferrari.

Kết hợp cùng thương hiệu đồng hồ nổi tiếng Hublot, Ferrari trình làng mẫu đồng hồ Hublot MP-05 LaFerrari với giá lên tới 300.000 USD, đắt ngang ngửa 1 chiếc siêu xe đời mới. Chiếc đồng hồ siêu đắt này có không dưới 675 chi tiết được chế tác tinh xảo trong đó mặt đồng hồ được nạm đá sapphire crystal.

Kết hợp cùng thương hiệu đồng hồ nổi tiếng Hublot, Ferrari trình làng mẫu đồng hồ Hublot MP-05 LaFerrari với giá lên tới 300.000 USD, đắt ngang ngửa 1 chiếc siêu xe đời mới. Chiếc đồng hồ siêu đắt này có không dưới 675 chi tiết được chế tác tinh xảo trong đó mặt đồng hồ được nạm đá sapphire crystal.

Được chế tác bằng tay với chất liệu sợi carbon và titanium, tẩu thuốc Bugatti gây sốc với giá 100.000 USD. Tẩu thuốc dành cho các đại gia chơi xe Bugatti này được xuất xưởng đúng 150 chiếc.

Được chế tác bằng tay với chất liệu sợi carbon và titanium, tẩu thuốc Bugatti gây sốc với giá 100.000 USD. Tẩu thuốc dành cho các đại gia chơi xe Bugatti này được xuất xưởng đúng 150 chiếc.

Xe đắt, chìa khóa đắt nên móc chìa khóa cũng không rẻ. Đó là câu chuyện của móc chìa khóa cho siêu xe Koenigsegg. Cái móc chìa khóa dành riêng cho xe Koenigsegg Agera One:1 này được làm bằng bạc với 150 chiếc cùng mức giá 520 USD.

Xe đắt, chìa khóa đắt nên móc chìa khóa cũng không rẻ. Đó là câu chuyện của móc chìa khóa cho siêu xe Koenigsegg. Cái móc chìa khóa dành riêng cho xe Koenigsegg Agera One:1 này được làm bằng bạc với 150 chiếc cùng mức giá 520 USD.

Một trong những phụ kiện kỳ cục được Ferrari tung ra thị trường là bộ xúc xắc với giá 118 USD. Dù có vẻ không đắt nếu so với các đồ chơi kèm xe khác nhưng bộ xúc xắc này vẫn được cho là thứ phụ kiện khá vô bổ mà hãng xe Italia tạo ra.

Một trong những phụ kiện kỳ cục được Ferrari tung ra thị trường là bộ xúc xắc với giá 118 USD. Dù có vẻ không đắt nếu so với các đồ chơi kèm xe khác nhưng bộ xúc xắc này vẫn được cho là thứ phụ kiện khá vô bổ mà hãng xe Italia tạo ra.

Có giá 6.714 USD, ghế Porsche có lẽ là một trong những đồ dùng đắt đỏ dành cho dân văn phòng. Chiếc ghế được bọc da và có kiểu dáng giống ghế lái của xe 911.

Có giá 6.714 USD, ghế Porsche có lẽ là một trong những đồ dùng đắt đỏ dành cho dân văn phòng. Chiếc ghế được bọc da và có kiểu dáng giống ghế lái của xe 911.

Bộ cắt tỉa móng tay của Mercedes-Benz có lẽ là một trong phụ kiện theo xe không quá đắt và vẫn có tác dụng dù không rẻ. Thứ phụ kiện này có vỏ bằng da và bấm móng tay, kéo, dùa móng tay bằng thép và được bán với giá 117 USD.

Bộ cắt tỉa móng tay của Mercedes-Benz có lẽ là một trong phụ kiện theo xe không quá đắt và vẫn có tác dụng dù không rẻ. Thứ phụ kiện này có vỏ bằng da và bấm móng tay, kéo, dùa móng tay bằng thép và được bán với giá 117 USD.

Chưa công bố giá chi tiết nhưng nước Lamborghini L chắc chắn không hề rẻ dù nó được quảng bá là mang tới mùi của Lamborghini. Theo hãng siêu xe này, chỉ 999 lọ nước hoa được xuất xưởng đi kèm dòng xe mới cực khó mua Lamborghini Huracan.

Chưa công bố giá chi tiết nhưng nước Lamborghini L chắc chắn không hề rẻ dù nó được quảng bá là mang tới mùi của Lamborghini. Theo hãng siêu xe này, chỉ 999 lọ nước hoa được xuất xưởng đi kèm dòng xe mới cực khó mua Lamborghini Huracan.

Bình luận
vtcnews.vn