'Con nghiện' lừa đi taxi, khống chế tài xế cướp tài sản

Pháp đìnhThứ Hai, 21/03/2016 05:36:00 +07:00

Lợi dụng đoạn đường vắng, ‘con nghiện’ yêu cầu tài xế taxi dừng xe rồi dùng dao khống chế cướp tài sản.

(VTC News) - Lợi dụng đoạn đường vắng, ‘con nghiện’ yêu cầu tài xế taxi dừng xe rồi dùng dao khống chế cướp tài sản.

Ngày 21/3, Công an tỉnh Hải Dương cho biết, Công an huyện Thanh Hà (tỉnh Hải Dương) vừa bắt giữ đối tượng Nguyễn Đăng Điệp (SN 1985, trú xã Tân Việt, huyện Thanh Hà) để điều tra vụ cướp tài sản của một tài xế taxi trên địa bàn.
Đối tượng và tang vật vụ án
Đối tượng và tang vật vụ án 
Trước đó, ngày 17/3, Công an huyện Thanh Hà nhận được tin báo của anh Vũ Văn Chiến (SN 1988, ở xã Ninh Thành, huyện Ninh Giang, Hải Dương - lái xe của hãng taxi Mai Linh) về việc bị một đối tượng đi xe taxi dùng dao đe dọa, cướp tài sản gồm 1 điện thoại di động và 350.000đ. Công an huyện Thanh Hà đã lập chuyên án để tập trung đấu tranh làm rõ.
Sau một ngày huy động lực lượng, sử dụng đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ, chiều 18/3, Công an huyện Thanh Hà đã làm rõ và bắt giữ đối tượng Điệp khi tên này đang lẩn trốn tại nhà nghỉ Minh Hiếu, ở số 245 đường Quang Trung, TP Hải Dương.
Lực lượng Công an thu giữ toàn bộ tang vật gồm 2 con dao, 1 điện thoại di động cùng số tiền trên. Đồng thời thu giữ 1 gói ma túy đá cùng một số dụng cụ dùng để sử dụng chất ma túy. 
Theo Công an huyện Thanh Hà, đối tượng Nguyễn Đăng Điệp đã từng có 1 tiền án về tội cướp giật tài sản và 1 tiền sự về hành vi sử dụng trái phép chất ma túy.
Tại Cơ quan điều tra, Nguyễn Đăng Điệp khai nhận, tối 16/3, Điệp bắt xe taxi của anh Vũ Văn Chiến từ TP Hải Dương về huyện Thanh Hà. Đến đoạn đường vắng thuộc thôn Nam Sơn, xã Tân Việt, Điệp yêu cầu lái xe dừng lại, sử dụng dao mang theo đe dọa, khống chế và cướp của anh Chiến 01 điện thoại và số tiền 350.000đ. Sau đó, Điệp yêu cầu anh Chiến quay xe về TP Hải Dương, đến đầu đường Tam Giang thì xuống xe tẩu thoát.
Công an huyện Thanh Hà đề nghị các lái xe taxi trên địa bàn nếu từng bị cướp với thủ đoạn như trên thì báo về Công an huyện theo số điện thoại 03203.815150 hoặc 03203.812113 để được làm rõ.
Hiện, cơ quan Công an huyện Thanh Hà đang tiếp tục xác minh, điều tra mở rộng.

Video: Băng cướp manh động, thò tay giật dây chuyền người ngồi trong nhà ở TP.HCM  

Minh Khang
Bình luận
vtcnews.vn