Người dân truy đuổi tên cướp táo tợn trên phố Sài Gòn

Pháp luậtThứ Bảy, 23/08/2014 07:59:00 +07:00

(VTC News) - Nghe tiếng tri hô, nhiều người dân đã dùng xe gắn máy đuổi theo hai tên cướp và tóm gọn chúng giao cho công an xử lý.

(VTC News) - Nghe tiếng tri hô, nhiều người dân đã dùng xe gắn máy đuổi theo hai tên cướp và tóm gọn chúng giao cho công an xử lý.

Chiều 22/8, Công an quận Thủ Đức, TP.HCM đã khởi tố bị can, bắt tạm giam 4 đối tượng gồm: Nguyễn Huệ Đăng, Nguyễn Thanh Hải (cùng SN 1991), Lê Minh Thảo (SN 1998) và Lê Minh Nghĩa (SN 1988, là anh ruột của Thảo, đều ngụ quận Thủ Đức) để điều tra, xử lý về hành vi “Cướp giật tài sản”. 
Các đối tượng tại cơ quan điều tra 
Cuối tháng 7/2014, Công an quận Thủ Đức liên tục nhận được thông tin xuất hiện băng cướp máu lạnh, chuyên chặn đường dùng hung khí đe dọa cướp tài sản của người đi đường, đặc biệt là phụ nữ. Quá trình theo dõi các trinh sát xác định băng cướp này do tên Đăng cầm đầu nên lên kế hoạch 'giăng lưới'.
Khoảng 18h10 chiều 6/8, Hải điều khiển xe gắn máy chở Đăng lưu thông trên đường Tô Ngọc Vân, hướng từ chợ Tam Hà về chợ Thủ Đức rình 'mồi'. Tại đây chúng phát hiện chị H.T.K (SN 1988, ngụ tỉnh Thừa - Thiên Huế) đang đi trên đường, trên cổ có đeo vàng nên ép xe giật phăng sợi dây chuyền bỏ chạy.
Nghe tiếng tri hô từ chị K, một số người đi đường dùng xe gắn máy đuổi theo. Đến ngã tư đường số 22 – đường số 24, khu phố 7, phường Linh Đông tên Hải và Đăng bị té ngã nên vứt xe bỏ chạy vào một con hẻm. Tên Đăng sau đó bị người dân bắt giữ giao cho công an xử lý, còn Hải chạy thoát. 
Từ khai báo của Đăng, Công an quận Thủ Đức nhanh chóng truy xét, bắt giữ được Hải và anh em Thảo – Nghĩa.
Theo cơ quan điều tra, Đăng là đối tượng có nhiều thành tích khi cõng trên lưng 2 tiền án tội “Cướp giật tài sản” và “Cố ý gây thương tích”. Riêng Hải cũng có 2 tiền án tội “Cướp giật tài sản” và “Cướp tài sản”. Băng cướp này thường tụ tập tại 1 quán cà phê ở khu phố 2, phường Tam Phú, quận Thủ Đức để bàn bạc kế hoạch đi cướp giật kiếm tiền 'phê' nghiện. 
Bước đầu bọn chúng khai, thực hiện trót lọt 5 vụ cướp giật tại địa bàn quận Thủ Đức, đến nay công an đã xác định được nạn nhân của 2 vụ. Tuy nhiên, công an tình nghi băng cướp của Đăng thực hiện nhiều phi vụ khác trên các địa bàn thành phố nhưng chỉ khai nhỏ giọt để tránh tội.
Hiện vụ việc đang được cơ quan chức năng mở rộng điều tra làm rõ.

Sỹ Hưng
Bình luận
vtcnews.vn