Đại tá Công an kể cuộc vây bắt tên cướp nã súng chống trả

Pháp luậtChủ Nhật, 27/07/2014 03:00:00 +07:00

(VTC News) - Khi phát hiện công an vây bắt, tên cướp nổ súng bỏ chạy trốn trong miếu thờ cùng khẩu súng đã lên đạn, bóp cò bắn ra ngoài khi hết đường lùi.

(VTC News) - Khi phát hiện công an vây bắt, tên cướp nổ súng bỏ chạy trốn trong miếu thờ cùng khẩu súng đã lên đạn, bóp cò bắn ra ngoài khi hết đường lùi.

Khoảng 9 giờ 30 ngày 26/7, Công an huyện Nghi Xuân (Hà Tĩnh) nhận được tin báo, tại nhà anh Nguyễn Đức Thiện (SN 1984 - trú thôn Thành Long, xã Xuân Thành, huyện Nghi Xuân) đang có một vụ khống chế con tin bằng súng để cướp tài sản.

Ngay sau đó, đơn vị này phối hợp với Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự xã hội (PC45) Công an Hà Tĩnh tiếp cận hiện trường. Khi phát hiện thấy lực lượng làm nhiệm vụ, hung thủ chĩa khẩu súng côn về phía tổ công tác rồi bóp cò, rất may không ai trúng đạn.
Một tuyến đường mà đối tượng chạy qua - Ảnh: Hồng Thắng
Sau phát súng chát chúa, đối tượng tay lăm lăm khẩu súng và bỏ chạy ra đường nhựa, lẻn qua các con đường làng. Vừa chạy, hắn vừa quay súng về hướng lực lượng truy đuổi để bắn. Do tính chất hung hãn của hung thủ khiến việc tiếp cận của các chiến sĩ gặp nhiều khó khăn.

Trong lúc cuộc rượt đuổi đang diễn ra, công an xã Xuân Thành điện báo cho Đại tá Phan Văn Đán -  Trưởng Công an huyện Nghi Xuân (Hà Tĩnh) thông tin vụ việc.

Thượng tá Đán thông tin lại đó là người của mình đang truy bắt tên cướp có súng, yêu cầu công an xã cử ngay anh em đến cùng hỗ trợ, nhưng phải hết sức cẩn thận vì hung thủ manh động.

Do địa hình phức tạp, nhiều cây cối che chắn khuất tầm nhìn và luôn có nhà dân khiến các chiến sỹ phải dè chừng khi nổ súng, tránh nguy hiểm cho bà con. Đồng thời cũng duy trì khoảng cách để hung thủ hạn chế hung hãn.

Cũng chính vì địa hình phức tạp, hung thủ biến mất khỏi tầm nhìn của lực lượng vây bắt. Trong khi đang lần tìm hướng di chuyển của đối tượng thì anh em nhận được tin báo, có kẻ lạ mặt vào một nhà dân và nấp trên gác xép, trên tay cầm súng.
Ngôi miếu thờ nơi hung thủ cố thủ  - Ảnh: Hồng Thắng
Thông tin được truyền báo cho mọi người, di chuyển về hướng nguồn tin báo. Khi tiếp cận không được nổ súng nếu có người dân, đợi dân di tản an toàn mới được hành động. Tuy nhiên, khi các chiến sỹ cầm súng ập vào thì hung thủ như đánh được mùi, bỏ đi từ lúc nào.

Lực lượng công tác lại được tỏa ra các hướng di chuyển, quyết truy tìm không để tội phạm trốn thoát.

"Những ngày này anh em đang triển khai diễn tập khi có đột nhập từ bên ngoài. Vì thế tôi chỉ đạo anh em sử dụng nhân sự và vũ khí dành luôn vào cuộc vây bắt này. Nếu hung thủ chống trả bằng súng, anh em phải hành động quyết liệt" - Đại tá Đán cho biết.

Khi mọi người đang truy tìm và dò hỏi từ bà con nhân dân, một nguồn tin quý giá của bà con cung cấp, hung thủ uy hiếp một cụ già để lấy chiếc xe đạp, chạy vào khu vực bãi đất trống, nơi có vài ngôi miếu thờ.

Xác định đây là thời điểm thuận lợi nhất để hành động, bảo đảm an toàn cho người dân. Các chiến sĩ đã bao vây tứ phía. Sử dụng loa để tuyên truyền đối tượng hạ vũ khí đầu hàng. Nhưng như con thú say mồi, hắn nấp từ trong miếu thờ và từ trong bắn ra, phía bên ngoài các chiến sĩ cũng buộc phải nổ súng đáp trả.

Cuộc đuổi bắt kéo dài gần một tiếng đồng hồ, hung thủ mới bị khống chế. Khám nghiệm tại hiện trường và trên người, công an thu giữ một khẩu súng ngắn, 2 viên đạn, 2 điện thoại di động, 3 chứng minh thư nhân dân mang ba tên khác nhau và 80 triệu đồng vừa cướp được của anh Thiện.

Tại cơ quan điều tra, đối tượng được làm rõ là Phạm Xuân Thanh (32 tuổi - Trú tại phường Cửa Nam, TP Vinh - Nghệ An). Thanh là kẻ từng có tiền án, tiền sự.
Khẩu súng cùng một số tang vật do Thanh sử dụng - Ảnh: Minh Thùy 
Trong cuộc vây bắt này, anh Nguyễn Vinh Cảnh - Phó phòng hình sự Công an tỉnh Hà Tĩnh bị trúng đạn vào đùi phải nhập viện. Một số thông tin cho rằng hung thủ đã nã súng bắn trúng. Tuy nhiên, thông tin Đại tá Bùi Đình Quang - Phó Giám đốc Công an tỉnh Hà Tĩnh thì anh Cảnh trúng đạn trong lúc va vấp khi truy đuổi.

Vụ việc đang tiếp tục được làm rõ.

» Rút súng khống chế cả bà bầu, chém người giữa phố
» Tràn lan những 'lá bùa' đối phó súng bắn tốc độ của CSGT
» Hai 'trùm' giang hồ đất Bắc dí súng, chém người giữa Sài Gòn
Hồng Thắng
Bình luận
vtcnews.vn