Khen thưởng chiến công phá án giang hồ đất Cảng bắn nhau

Pháp luậtThứ Sáu, 18/07/2014 04:50:00 +07:00

(VTC News) – Công an TP. Hải Phòng đã biểu dương, khen thưởng chiến công xuất sắc mà Công an quận Lê Chân trong vụ giang hồ bắn nhau.

(VTC News) – Công an TP. Hải Phòng đã biểu dương, khen thưởng chiến công xuất sắc mà Công an quận Lê Chân trong  vụ giang hồ bắn nhau.

Ngày 17/7, Đại tá Nguyễn Văn Coỏng - Thủ trưởng cơ quan CSĐT, Phó giám đốc CATP Hải Phòng đã biểu dương, khen thưởng chiến công xuất sắc mà Công an quận Lê Chân vừa điều tra làm rõ hành vi gây rối trật tự công cộng và tàng trữ, sử dụng trái phép vũ khí quân dụng của Vũ Xuân Nguyên (tức Nguyên “béo”, SN 1975, ngụ quận Ngô Quyền).

 Công an TP. Hải Phòng khen thưởng chiến công xuất sắc của tập thể chiến sĩ Công an quận Lê Chân
Trước đó, khoảng  21h ngày 11/7, Nguyên “béo” điều khiển xe ô tô Camry màu đen mang BKS 16N-1558 đi vào đường vòng Hồ Sen để dự khai trương quán Café & Tounge ở số 48 phường Hàng Kênh, quận Lê Chân, của một người bạn. 
Tới gần cửa quán, xe của Nguyên đối đầu với chiếc xe ô tô nhãn hiệu Grandis loại 7 chỗ, màu trắng bạc (chưa rõ biển số) đi theo hướng từ đường vòng Hồ Sen ra đường Hồ Sen. Do cả hai bên đều không chịu nhường đường nên dẫn đến to tiếng, chửi bới nhau.
Lúc này, người lái chiếc xe Grandis đã rút điện thoại gọi cứu viện, nên chỉ ít phút sau có một nhóm thanh niên khoảng 5 đến 6 đối tượng phóng xe máy ào tới, dùng cốc thủy tinh và gạch, đá tấn công nhóm của Nguyên khiến Nguyên béo phải bỏ chạy. 
Cho rằng không thể bị “làm nhục” như thế, đến 22h cùng ngày, Nguyên béo lái xe quay lại quán và hai bên tiếp tục xảy ra xô xát, đánh nhau. Trong lúc ẩu đả, một nam thanh niên đã rút súng bắn chỉ thiên 3 phát dẫn đến cảnh hỗn loạn, người chạy ra kẻ chạy vào gây mất ANTT toàn khu vực đường vòng Hồ Sen. Hậu quả, Nguyên “béo” bị thương và được đưa đến Bệnh viện Việt Tiệp cấp cứu.
Ngay sau khi sự việc xảy ra, Công an quận Lê Chân kết hợp với Công an phường Hàng Kênh nhanh chóng bảo vệ hiện trường, cùng các phòng nghiệp vụ Công an thành phố tổ chức khám nghiệm hiện trường, thu thập lời khai nhân chứng, rà soát, sàng lọc các đối tượng nghi vấn để điều tra làm rõ. Kết quả đã thu được 3 vỏ đạn dạng đạn lõi chì và một số đoạn gỗ.
Ngày 12/7, một người dân ở gần khu vực xảy ra vụ việc đã tìm thấy khẩu súng là tang vật của vụ án và giao nộp cơ quan công an. Kết quả giám định kết luận đây là loại súng colt 45 do Mỹ sản xuất và là vũ khí quân dụng. Căn cứ vào tài liệu, chứng cứ thu thập được, ngày 14/7, Cơ quan CSĐT – Công an quận Lê Chân đã ra lệnh bắt khẩn cấp đối với Vũ Xuân Nguyên để điều tra làm rõ hành vi gây rối trật tự công cộng và tàng trữ, sử dụng trái phép vũ khí quân dụng.
Đấu tranh khai thác, Nguyên khai nhận khi bị các đối tượng đi trên xe Grandis màu trắng đánh bầm dập mặt mũi ngay trước mặt nhiều dân anh chị cộm cán, đã ôm hận quay về nhà. Đến khoảng 22h cùng ngày, Nguyên mang theo một khẩu súng quay lại quán Cafe & Tounge. Tại đây, Nguyên nổ súng bắn vào nhóm người vừa đánh mình.
Tuy vậy, một người ngồi gần đó kịp hất tay Nguyên khiến viên đạn bắn ngược lên, không trúng ai. Nguyên tiếp tục giương súng bắn phát thứ 2 thì bị 2 người khác xông vào ôm chặt, tước súng. Không còn vũ khí trong tay, Nguyên còn tiếp tục bị các đối tượng khác truy đuổi bắn thêm mấy phát đạn. Nguyên hốt hoảng nhảy xuống Hồ Sen nhưng bị nhóm truy đuổi cầm chai lọ ném theo. 
Nguyên “béo” phải bơi ra xa rồi trèo lên một ụ nổi giữa hồ mới thoát khỏi cuộc truy sát. Vụ việc chỉ dừng lại khi nhóm người trên bỏ đi, Vũ Xuân Nguyên sau đó bơi vào bờ, được đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện hữu nghị Việt - Tiệp.
Mặc dù là nạn nhân nhưng Nguyên cũng chính là đối tượng đã nổ súng gây náo loạn, mất ANTT cả khu vực. Biết không thể chối bỏ hành vi phạm tội của mình, Nguyên và gia đình y liên tục gây sức ép cơ quan công an để được chuyển viện lên Hà Nội điều trị mặc dù vết thương chỉ ở phần mềm. 
Với tinh thần kiên quyết đấu tranh với tội phạm và được sự chỉ đạo trực tiếp của Ban giám đốc Công an thành phố và sự phối hợp của các cơ quan liên quan, 22h ngày 12/7, Cơ quan CSĐT Công an quận Lê Chân đã ra lệnh bắt khẩn cấp và tạm giữ hình sự đối với Vũ Xuân Nguyên về hành vi gây rối trật tự công cộng.
Hiện vụ việc đang được cơ quan chức năng mở rộng điều tra làm rõ.

Tuấn Hưng
Bình luận
vtcnews.vn