Bắt nguyên chủ tịch Công ty Tư vấn kiến trúc đô thị HN

Pháp luậtChủ Nhật, 18/05/2014 09:00:00 +07:00

CATP Hà Nội đã khởi tố bị can và thực hiện lệnh bắt tạm giam bị can đối với bà Nguyễn Phương Mai, nguyên Chủ tịch HĐQT Công ty cổ phần Tư vấn kiến trúc đô thị.


CATP Hà Nội đã khởi tố bị can và thực hiện lệnh bắt tạm giam bị can đối với bà Nguyễn Phương Mai, nguyên Chủ tịch HĐQT Công ty cổ phần Tư vấn kiến trúc đô thị.

Đại tá Nguyễn Mạnh Hùng, Trưởng phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự quản lý kinh tế và chức vụ (PC 46), Công an thành phố Hà Nội cho biết đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và thực hiện lệnh bắt tạm giam bị can đối với bà Nguyễn Phương Mai, nguyên Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Tư vấn kiến trúc đô thị Hà Nội (UAC) để điều tra làm rõ hành vi “Lạm dụng chức vụ quyền hạn chiếm đoạt tài sản.”


Theo cơ quan công an, Công ty cổ phần Tư vấn kiến trúc đô thị Hà Nội được cổ phần hóa từ doanh nghiệp Nhà nước với tỷ lệ vốn Nhà nước là 51% do Tổng công ty Đầu tư phát triển hạ tầng đô thị (UDIC) quản lý.

Người đại diện theo pháp luật là bà Nguyễn Phương Mai - Chủ tịch Hội đồng quản trị.

UAC hoạt động chủ yếu trong lĩnh vực tư vấn kiến trúc dự án bất động sản. Tháng 7/2008, UAC tham gia liên doanh với 3 đơn vị là UDIC, Công ty cổ phần xây dựng công nghiệp - ICC, Công ty cổ phần thương mại quốc tế và tư vấn đầu tư INVECO thực hiện dự án Tổ hợp chung cư cao tầng và dịch vụ N04 thuộc Khu đô thị mới Đông Nam, đường Trần Duy Hưng (Cầu Giấy, Hà Nội).

Tổ hợp chung cư bao gồm 3 tòa nhà 29 tầng, gồm trên 500 căn hộ, được xây dựng trên tổng diện tích 10.279 m2.

Tháng 1/2013, do khả năng tài chính và tình hình thị trường bất động sản sụt giảm, UAC đã thoái vốn khỏi dự án trên. Nhưng lợi dụng danh nghĩa là Chủ tịch Hội đồng quản trị của UAC, bà Nguyễn Phương Mai đã tự ý ký thỏa thuận vay vốn với khách hàng, tự lập và ký nhận phiếu thu tiền, làm giả chữ ký của kế toán trưởng, thủ quỹ công ty trên các phiếu thu tiền để chiếm đoạt 24,6 tỷ đồng của 9 cá nhân.

Đến tháng 3/2013, bà Mai xin từ chức, sau đó bỏ công ty không đến làm việc. Đến cuối năm 2013, khi có khách hàng đến UAC thanh lý thỏa thuận vay vốn, sự việc mới được phát hiện.

Vụ án đang được cơ quan công an tiếp tục điều tra, làm rõ.

Theo Vietnamplus
Bình luận
vtcnews.vn