Về quê chơi, nam sinh đâm chết trai làng

Pháp luậtThứ Năm, 07/11/2013 10:10:00 +07:00

TAND tỉnh Bắc Giang ngày 30/10 xét xử sơ thẩm vụ án Nguyễn Văn Minh phạm tội “Giết người” và tuyên phạt Minh 10 năm tù.

TAND tỉnh Bắc Giang ngày 30/10 xét xử sơ thẩm vụ án Nguyễn Văn Minh phạm tội “Giết người” và tuyên phạt Minh 10 năm tù.

Bị cáo Nguyễn Văn Minh, sinh ngày 5/5/1997, trú tại thôn 10, xã Easar, huyện Eakar, tỉnh Đắk Lắk đang là học sinh lớp 11. Đầu tháng 6/2013, Minh được nghỉ hè nên về chơi nhà bà ngoại là Vũ Thị Chai ở thôn Đồng Chè, xã Trường Giang, huyện Lục Nam, tỉnh Bắc Giang.

TAND tỉnh Bắc Giang ngày 30/10 xét xử sơ thẩm vụ án Nguyễn Văn Minh phạm tội “Giết người” và tuyên phạt Minh 10 năm tù.
Khoảng hơn 12h ngày 8/7/2013, tại đường liên xã Trường Giang - Vô Tranh, Minh và anh Giáp Hải Trụ (sinh năm 1990, trú tại thôn Tòng Lệnh 1, xã Trường Giang, huyện Lục Nam) xảy ra mâu thuẫn xô xát chửi nhau.

Anh Trụ dùng chiếc dây thắt lưng đánh vào lưng Minh, bị Minh cầm một con dao đâm một vào ngực. Khi anh Trụ bị thương và bỏ chạy, Minh túm áo kéo lại và đâm tiếp, dẫn đến anh Trụ bị chết do sốc mất máu.





Theo Báo Pháp luật
Bình luận
vtcnews.vn