Em gái đột tử trong đám tang anh trai bị tai nạn

Pháp luậtThứ Năm, 10/10/2013 07:00:00 +07:00

(VTC News) - Vụ tai nạn giao thông chết người, gián tiếp mất thêm một mạng người, nhưng hơn 5 tháng trôi qua người nhà nạn nhân vẫn chưa hết bức xúc.

(VTC News) - Vụ tai nạn giao thông chết người, gián tiếp mất thêm một mạng người, nhưng hơn 5 tháng trôi qua người nhà nạn nhân vẫn chưa hết bức xúc.

Em gái đột tử trong tang lễ anh trai

Theo đơn kêu cứu của gia đình nạn nhân, vào hồi 16h30 ngày 16/4/2013, anh Đặng Huy Hùng, SN 1971, ở số 304 Trần Phú, thị trấn Nam Sách (Nam Sách, Hải Dương) đi xe máy ra bến Đò Hàn thuộc địa bàn TP Hải Dương thì bị bánh sau xe ô tô tải BKS 34C -02055 chèn lên bụng dẫn tới tử vong.

Ngay sau vụ tai nạn, Công an TP Hải Dương có mặt thu thập chứng cứ, khám nghiệm hiện trường để phục vụ công tác điều tra. Công an TP Hải Dương cũng trưng cầu khám nghiệm tử thi nạn nhân Đặng Huy Hùng.

Kết luận giám định pháp y số 181 của Phòng kỹ thuật hình sự - Công an tỉnh Hải Dương khẳng định: anh Hùng chết do đa chấn thương vùng ngực, bụng, gãy phức tạp nhiều xương sườn, chảy máu khoang ngực bụng, tổn thương nội tạng.

Đặc biệt, kết luận này khẳng định anh Hùng bị xây xát da, mất lớp thượng bì khu vực sườn, lưng phải, còn nhận rõ vết in hình zíc-zắc (dấu vết của bánh xe ô tô chèn lên).

Với kết quả giám định rõ ràng nêu trên nhưng sau lễ an táng của anh Hùng, người nhà cứ mỏi mòn chờ đợi kết quả điều tra của Công an TP Hải Dương.

Anh Đặng Huy Tuấn, em trai của nạn nhân bức xúc, sau tai nạn người điều khiển xe ô tô BKS 34C - 02055 không kịp thời đưa nạn nhân đi cấp cứu mà lại tiếp tục lái xe đi làm việc bình thường. Sau vụ tai nạn, họ cũng không tỏ sự tiếc thương mà còn có những dấu hiệu "chạy tội".

TNGT, đột tử, Công an TP Hải Dương, khởi tố vụ án, Đặng Huy Hùng
Chị Nguyễn Thị Bích Liên, vợ của nạn nhân kể lại với nhóm PV về ngày đại tang của gia đình 

Chị Nguyễn Thị Bích Liên, vợ của nạn nhân Đặng Huy Hùng nói trong nước mắt: “Chúng tôi gửi đơn không phải vì đòi người gây tai nạn cho chồng tôi đền tiền mà chỉ đòi công lý. Chồng tôi chết, cả gia đình tan tác, em gái chồng tôi do quá đau buồn cũng đột tử chết ngay trong lễ tang của anh trai.

Từ đó đến nay, gia đình tôi một lúc mất 2 mạng người mà đến giờ vẫn chưa thấy bên công an thông báo kết quả điều tra, làm rõ nguyên nhân cái chết của chồng tôi”.

Chị Liên còn cho biết thêm, từ khi xảy ra vụ tai nạn chưa có một cán bộ công an nào đến gặp gia đình để lấy thông tin và cơ quan Công an cũng chưa có thông báo gì cho gia đình về nguyên nhân vụ việc.


Nhân chứng nói gì?

Tiếp xúc với phóng viên, cháu Phùng Thị Minh Tâm, SN 1996, trú tại thôn Tân Lập, xã Thượng Đạt, TP Hải Dương với sự giám hộ của ông Phùng Tiến Hưng (bố cháu Tâm) khẳng định: Hồi 16h30 ngày 16/4, cháu cùng các bạn đang trên đường đi học về nhà, khi đến khu vực dốc đê (một đường đi thẳng ra phía Đò Hàn, một đường rẽ vào Thượng Đạt, một đường rẽ ra đường 5A) thì một người đàn ông đi xe SH vượt qua.

Cùng lúc đó nhìn lên đường đê, cháu Tâm thấy một xe ô tô tải đi xuống dốc theo đường mở phía ngoài đê. Khi ô tô tải đi ngang đường để về phía lò gạch thì người đi xe máy SH phanh gấp, đầu xe ngoặt sang phía bên trái và người lái xe SH ngã lăn vào gầm ô tô tải.

Bánh sau của ô tô tải chèn qua bụng của người đàn ông bị ngã, đi tiếp một đoạn rồi mới dừng lại. Lái xe tải chạy đến đỡ người vừa bị chèn, lấy điện thoại gọi cho ai đó rồi đi mất.
TNGT, đột tử, Công an TP Hải Dương, khởi tố vụ án, Đặng Huy Hùng
Anh Nguyễn Quang Tiến, nhân chứng của vụ TNGT kể lại sự việc 

Anh Nguyễn Quang Tiến, SN 1984, ở thôn Đồng Chè, xã Thượng Đạt, TP Hải Dương cũng khẳng định: Thời điểm xảy ra tai nạn, anh Tiến đang lái máy xúc tại khu vực lò gạch đưa lên xe của một người tên là Dương.

Anh Tiến đang làm việc thì thấy Dương nghe điện thoại từ ai đó. Một lát sau, anh Tiến thấy một người đàn ông chạy đến chỗ Dương bàn bạc một lát rồi Dương đi đến chỗ tai nạn.

Anh Tiến khẳng định Dương không điều khiển ô tô BKS 34C-02550 gây tai nạn như anh ta tự khai với công an.

"Có thể anh ta nhận tội cho một ai khác vì một lý do nào đó..." - anh Tiến nói.

Cơ quan công an nói gì?

Tại biên bản khám nghiệm phương tiện liên quan đến vụ tai nạn giao thông do Công an TP Hải Dương lập có điều bất thường, biên bản này điền đầy đủ thông tin nhưng phần “giấy tờ và đặc điểm của phương tiện” chỉ ghi “GPLX của…”.

Dòng chữ bỏ lửng trong một biên bản của công an khiến nhiều người không khỏi hoài nghi.

Sau vụ tai nạn, công an đã thu giữ giấy phép lái xe của ai? Ai mới là người lái chiếc xe ô tô tải 34C-02550 khi xảy ra vu việc?
TNGT, đột tử, Công an TP Hải Dương, khởi tố vụ án, Đặng Huy Hùng
Hiện trường nơi xảy ra vụ TNGT làm anh Đặng Huy Hùng tử vong 

Trong buổi làm việc với phóng viên, thượng tá Cù Ngọc Nam – Phó trưởng Công an TP Hải Dương cho biết, cơ quan Công an Thành phố đã tiếp nhận đơn và đang tiến hành điều tra, khi nào có kết quả cuối cùng sẽ thông báo sau.

Khi phóng viên đề cập: Theo quy định của pháp luật, trong thời hạn 20 ngày đối với một vụ việc bình thường, 60 ngày đối với một vụ việc phức tạp, cơ quan CSĐT phải ra quyết định khởi tố hoặc không khởi tố vụ án. Vụ tai nạn giao thông xảy ra cách đây đã hơn 5 tháng, tới khi nào cơ quan CSĐT mới ra quyết định? Thượng tá Nam từ chối trả lời với lý do “bận đi họp”.

Chúng tôi sẽ tiếp tục thông tin tới quý độc giả về vụ việc này.  

Minh Khang

Bình luận
vtcnews.vn