Táo tợn nổ súng cướp tiền cây xăng

Pháp luậtThứ Ba, 13/08/2013 07:00:00 +07:00

(VTC News) - Với hành động liều lĩnh, táo tợn, băng cướp dùng súng cướp tiền cây xăng trên địa bàn tỉnh Bình Dương đã bị cơ quan công an bắt giữ.

(VTC News) - Với hành động liều lĩnh, táo tợn, băng cướp dùng súng cướp tiền cây xăng gây xôn xao dư luận trên địa bàn tỉnh Bình Dương đã bị cơ quan công an sờ gáy.

Trần Thanh Phong 
Ngày 12/8, Thượng tá Phạm Xuân Trường - Chánh văn phòng CA tỉnh Bình Dương, cho biết công an đã bắt giữ hình sự đối tượng 
Trần Thanh Phong (28 tuổi, ngụ huyện Bến Cát, Bình Dương), nghi can cầm đầu băng dùng súng cướp tiền ở các cây xăng xảy ra trên địa bàn huyện Bến Cát trong thời gian gần đây.
Ngay khi bắt giữ được Phong, công an tiến hành khám xét nơi ở của Phong, thu được một khẩu súng rulô kèm một số viên đạn. Theo lời khai ban đầu, Phong thường sử dụng khẩu súng đó để cùng ba đồng bọn khác gây án tại các cây xăng.
Theo hồ sơ, khoảng 19h ngày 28/7/2013, có hai thanh niên dắt xe wave màu đỏ tới giả vờ đổ xăng tại cây xăng Ánh Sáng (thị trấn Mỹ Phước, huyện Bến Cát, Bình Dương). Lúc này, bà Huỳnh Thị Lan, chủ cây xăng, đang đếm tiền trong nhà thì bị một thanh niên lại gần rút súng uy hiếp bắn vào một thùng nhớt gần đó rồi cướp số tiền hơn 40 triệu đồng trên tay bà Lan.
Trước đó một tháng, vào cuối tháng 6/2013, cũng với hành động tương tự, hai đối tượng này cũng đã dùng súng uy hiếp các nhân viên tại cây xăng Thái An (quốc lộ 13, xã Thới Hòa, huyện Bến Cát, Bình Dương). Một nhân viên cây xăng chống cự, Phong gí súng bóp cò, viên đạn đi sát chân nhân viên này, cày nát đất khiến anh ta hoảng hồn và vứt nắm tiền đang cầm. Tên cướp nhanh tay chụp lấy tiền khoảng 1,5 triệu đồng leo lên xe đồng bọn bỏ chạy.
Các vụ án nghiêm trọng liên tiếp xảy ra khiến dư luận hoang mang, các cây xăng phải nghỉ bán sớm hơn thường lệ. Để trấn an dư luận, đảm bo an ninh trật tự địa phương cơ quan chức năng huyện Bến Cát,  tỉnh Bình Dương quyết định thành lập chuyên án, truy bắt băng cướp nguy hiểm.
Hiện Cơ quan công an huyện Bến Cát đã bắt tạm giữ hình sự nghi can Phong về hai tội danh "cướp tài sản" và "tàng trữ, sử dụng trái phép vũ khí quân dụng" và đang truy bắt các đối tượng còn lại.

Phan Cường
Bình luận
vtcnews.vn