Tấn công cảnh sát rồi cướp súng, thẻ ngành

Pháp luậtChủ Nhật, 14/07/2013 11:31:00 +07:00

Thiếu úy Sơn lấy súng ra bắn chỉ thiên nhưng các đối tượng vẫn lao vào giật súng, bóp tiền và thẻ ngành, hành hung rồi bỏ chạy.

Ngày 13/7, Công an thị xã Thuận An (Bình Dương) cho biết đã tạm giữ và đang củng cố hồ sơ để xem xét xử lý hình sự bảy đối tượng hành hung và cướp súng, thẻ ngành của thiếu úy Võ Văn Sơn (đội cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự xã hội Công an thị xã Thuận An).

Theo thông tin ban đầu, chiều 12/7 tài xế Nguyễn Trung Chánh (Hãng taxi Bình Dương) chở Nguyễn Văn Quý (27 tuổi, quê Bắc Giang) về tới địa phận phường Thuận Giao, thị xã Thuận An.

Khi xuống xe Quý không trả tiền vì cho rằng đồng hồ tính cước taxi không chính xác. Hai bên xảy ra cãi vã, Quý liền gọi sáu thanh niên tới hành hung tài xế taxi.


Thiếu úy Sơn nhận được tin báo liền tới hiện trường thì bị Quý và đồng phạm hành hung. Thiếu úy Sơn móc thẻ ngành nói mình là cảnh sát hình sự nhưng các đối tượng này vẫn lao vào đánh.

Thiếu úy Sơn phải lấy súng ra bắn chỉ thiên nhưng các đối tượng trên vẫn lao vào giật súng, bóp tiền và thẻ ngành của thiếu úy Sơn, tiếp tục hành hung rồi sau đó bỏ chạy.

Công an thị xã Thuận An đã truy bắt được Quý và năm đối tượng ngay trong ngày, đối tượng còn lại đã ra đầu thú.


Theo Tuổi trẻ
Bình luận
vtcnews.vn