Sinh viên dọa nổ mìn tống tiền hàng loạt tiệm vàng

Pháp luậtThứ Bảy, 08/06/2013 09:29:00 +07:00

Kẻ nợ nần đã làm quen với một đồng hương rồi thực hiện mưu đồ tống tiền hàng loạt các tiệm vàng qua tin nhắn điện thoại.

Nợ khoản tiền lớn, không có khả năng thanh toán, Thiệu đã làm quen với một thanh niên cùng quê rồi thực hiện mưu đồ tống tiền hàng loạt các tiệm vàng qua tin nhắn điện thoại.

Ngày 7/6, nguồn tin từ Cơ quan CSĐT, Công an quận Hà Đông cho biết, đã tiến hành khởi tố vụ án, khởi tố bị can, tạm giam đối với Nguyễn Xuân Thiệu, SN 1991, trú tại xã Quang Trung, huyện Kiến Xương, tỉnh Thái Bình hiện đang là sinh viên tại một trường đại học trên địa bàn tỉnh Hưng Yên về hành vi Cưỡng đoạt tài sản.

sinh viên, nổ mìn, tiệm vàng
Đối tượng Nguyễn Xuân Thiệu tại cơ quan công an. Ảnh: CAND 

Tại cơ quan công an, Thiệu khai nhận, khoảng giữa tháng 5, một thanh niên cùng quê gọi Thiệu đến làm quen và đưa cho 500.000 đồng, 1 CMND nhờ mở hộ anh ta một tài khoản tại ngân hàng.

Sau khi đã có số tài khoản, người này lại tiếp tục "nhờ" Thiệu nhắn tin đến chủ một cửa hàng vàng bạc tại phường Nguyễn Trãi, quận Hà Đông, Hà Nội với nội dung: "Sẽ cho nổ mìn cửa hàng nếu không nhận được 100 triệu đồng gửi vào tài khoản". Sau khi làm xong việc của hắn giao, Thiệu đã nhận được từ người này "phần thưởng" 3 triệu đồng.

Được biết, do nợ nần một khoản tiền lớn nhưng không có khả năng chi trả nên Thiệu đã đồng ý nhận lời giúp người thanh niên trên thực hiện hành vi tống tiền. Đáng lưu ý là trước đó, với hình thức tin nhắn đe dọa sẽ cho nổ mìn, Thiệu cũng đã nhiều nhắn tin đến những cửa hàng vàng bạc tại một số tỉnh, thành khác.

Vụ việc vẫn đang được cơ quan chức năng điều tra, làm rõ.


Theo VOV giao thông

Bình luận
vtcnews.vn