Tử hình kẻ sát hại cả nhà người yêu ở Thái Bình

Pháp luậtThứ Năm, 09/05/2013 07:00:00 +07:00

(VTC News) - Kẻ sát hại dã man cả nhà người yêu ở Thái Bình đã bị Tòa tuyên án tử hình.

(VTC News) - Với những tội ác gây ra, kẻ sát hại dã man cả nhà người yêu ở Thái Bình bị Tòa tuyên án tử hình.

tử hình
Chân dung kẻ sát nhân Lê Thanh Đại 
Ngày 8/5, Tòa hình sự, Tòa án Nhân dân tỉnh Thái Bình mở phiên tòa sơ thẩm, xét xử vụ án "Giết người" và "Cướp tài sản công dân" đối với bị can Lê Thanh Đại, SN 1981, (trú tại phường
Bắc Sơn, Kiến An, Hải Phòng), hung thủ ra tay sát hại dã man 3 người trong một gia đình tại phường Phúc Khánh, TP Thái Bình, tỉnh Thái Bình, xảy ra ngày 23/12/2012.

Theo cáo trạng của Viện KSND tỉnh Thái Bình, chiều 22/2/2012, tại nhà ông Nguyễn Anh Toà, ở phố Doãn Khuê, phường Phúc Khánh (TP Thái Bình, Thái Bình), Lê Thanh Đại, 31 tuổi, ở phường Bắc Sơn (Kiến An, Hải Phòng) đã dùng chân tủ gỗ đập chết chị Nguyễn Minh Tâm (là con gái ông Tòa), ông Tòa và bà Đoàn Thị Cún (vợ ông Tòa).


Tại tòa, Đại khai lý do giết người là trước đó có tâm sự với chị Tâm hoàn cảnh gia đình. Sau đó, cả hai đều buồn chán và rủ nhau cùng chết bằng cách mua thuốc ngủ uống.

Sáng 22/12/2012, trước khi ăn cơm trưa, Đại và chị Tâm uống mỗi người 15 viên thuốc ngủ và cho ông Tòa, bà Cún mỗi người 5 viên thuốc ngủ. Sau khi ăn cơm xong, Đại và chị Tâm lên phòng ngủ của chị Tâm.

Khoảng 13h30 cùng ngày, Đại và chị Tâm không ngủ được và cho rằng thuốc ngủ giả. Đại liền đi ra phía ngoài nhìn thấy mấy chiếc chân tủ gỗ cũ bỏ ở đó liền lấy một chiếc. Sau đó, Đại nói với chị Tâm ngồi quay mặt vào tường, nhắm mắt lại và Đại đã dùng chân tủ gỗ đập vào đầu chị Tâm đến khi chị Tâm gục chết tại chỗ.

Thấy tiếng động mạnh, bà Cún chạy lên gác hỏi liền bị Đại đập chết luôn và sau đó là ông Toà với lí do sợ bị lộ. Để đề phòng 3 người này không chết, sau khi dùng chân tủ gỗ đập nhiều nhát vào đầu các nạn nhân, Đại còn dùng các loại dây thắt cổ họ. Sau khi giết người, Đại đã lấy của nạn nhân xe máy, 2 điện thoại di động, máy tính xách tay...

Nhằm che giấu tội ác, Đại đi mua cuốc xẻng đào 3 hố gần nghĩa trang xã Trung An (huyện Vũ Thư, Thái Bình) với ý định chôn xác của 3 người.

Thông qua công tác nghiệp vụ và sự truy lùng ráo riết của cơ quan Công an, đến 1h ngày 24/12 Đại bị lực lượng trinh sát Công an tỉnh Thái Bình bắt giữ ngay tại nhà nghỉ.  

Chân dung kẻ sát nhân Lê Thanh Đại  

Được biết, tên Đại đã có 1 vợ 1 con. Hai vợ chồng đã làm đơn xin ly hôn nhưng chưa được tòa án thụ lý giải quyết. Hồi học năm thứ 2 trường Đại học Dân lập Hải Phòng, có lần hắn đã lấy trộm tiền của thầy giáo. Bị thầy phát hiện và tố cáo đến cơ quan chức năng, hắn đã phải ngồi tù 2 năm.

Sau khi ra tù, Đại đi lang thang tìm việc rồi quen chị Hoàng Thị T., SN 1983 (quê Đô Lương, Nghệ An) đang học một trường đại học trên Hà Nội. Mặc dù chưa cưới, nhưng chị T. đã có thai với hắn.

Cũng thời gian này, tên Đại tiếp tục “ngựa quen đường cũ” trộm cắp xe máy của người dân và bị đi tù. Do chị T. có bầu phải cưới gấp nên bố hắn đã làm đơn xin bảo lãnh 1 tuần cho hắn về cưới vợ.

Đến khi ra tù, hắn không quan tâm chăm lo cho gia đình nên vợ hắn đã làm đơn yêu cầu ly hôn. Đại đã đồng ý ký vào đơn ly hôn, nhưng hắn thấy hối hận và luôn tìm mọi cách để quay lại với chị T. nhưng không được chị T. chấp nhận. Sau đó, chị T. cùng đứa con 8 tuổi phải bỏ trốn lên Hà Nội.

sát hại, tử hình
Căn nhà ở phường Bắc Sơn (Kiến An, Hải Phòng), nơi vợ chồng tên Đại ở 

Từ ngày ra tù, tên Đại chủ yếu sống vật vờ ở Thái Bình, rồi hắn quen biết chị Nguyễn Minh Tâm, giáo viên một trường trung học cơ sở tại huyện Kiến Xương (đã có chồng và 2 con nhưng đã ly dị, con chị Tâm do chồng nuôi).

Hai người nảy sinh tình cảm nam nữ và có ý định cưới nhau. Tuy nhiên, do gia đình ngăn cấm, nên chị Tâm đã bỏ nhà đi thuê trọ để sống cùng tên Đại. Có lần hai người đã cùng nhau uống thuốc ngủ để tự tử nhưng không thành.

Sự việc đau lòng xảy ra vào khoảng 14h chiều 23/12, hắn đã lấy khúc gỗ chân tủ ở trên tum bất ngờ đập chết chị Tâm. Sau đó, mẹ chị Tâm lên Đại lại dùng khúc gỗ đập chết bà Cún. Đại xuống tầng 1 thấy bố chị Tâm đang ngồi tiếp khách nên Đại đợi.

Đến khi khách về Đại tiếp tục ra tay sát hại ông Tòa bằng khúc gỗ đó và dùng dây cua roa xiết cổ ông Tòa cho đến chết. Sau khi ra tay sát hại 3 mạng người, Đại khóa trái cửa nhà và ngồi ở bên trong cho đến 23h ngày 23/12 hắn mới đi về khu nhà trọ ở khu vực Cầu Đen - TP Thái Bình, mang theo những tài sản cướp được gồm 1 xe máy, 1 máy tính xách tay và 2 điện thoại di động bỏ trốn về Hải Phòng định tiêu thụ.

Do trời rét nên hắn không về Hải Phòng ngay mà thuê nhà nghỉ tại xã Đông Hải, huyện Quỳnh Phụ (Thái Bình) để nghỉ. Thông qua công tác nghiệp vụ và sự truy lùng ráo riết của cơ quan Công an, đến 1h ngày 24/12 Đại bị lực lượng trinh sát Công an tỉnh Thái Bình bắt giữ ngay tại nhà nghỉ.

Trưa 8/5, sau thời gian nghị án, Hội đồng xét xử đã tuyên phạt bị cáo Lê Thanh Đại hình phạt tử hình đối với tội “giết người”; 10 năm tù về tội “cướp tài sản”, tổng hình phạt là tử hình.  




Minh Khang
Bình luận
vtcnews.vn