Hà Nội: Cảnh sát giao thông bị kéo lê giữa đường

Pháp luậtThứ Sáu, 15/03/2013 08:00:00 +07:00

(VTC News) - Bị yêu cầu dừng phương tiện vì lạng lách, đánh võng và vượt đèn đỏ, nam thanh niên đã tông 3 Cảnh sát giao thông trên đường bỏ chạy.

(VTC News)  - Bị yêu cầu dừng phương tiện vì lạng lách, đánh võng và vượt đèn đỏ, nam thanh niên đã tông 3 Cảnh sát giao thông trên đường bỏ chạy.

Sự việc xảy ra vào khoảng 15h30 (15/3) tại tuyến đường Minh Khai (quận Hai Bà Trưng, Hà Nội)

Vào thời điểm trên, tổ công tác của Đội CSGT số 4 do Thượng úy Phạm Anh Tuấn chỉ huy dùng mô tô chuyên dụng làm nhiệm vụ tuần tra tuyến phố Minh Khai đã phát hiện một nam thanh niên điều khiển xe máy nhãn hiệu Wave BKS 30M6 – 5393 lưu thông với vận tốc rất cao, lạng lách, đánh võng từ Minh Khai hướng lên Mai Động. Khi đến cầu Mai Động, nam thanh niên này còn vượt đèn đỏ.

Trước hành vi đó, Thượng sỹ Dương Quyết Tâm đã ra hiệu lệnh yêu cầu nam thanh niên dừng xe để kiểm tra, nhưng nam thanh niên đã tăng ga đâm thẳng vào Thượng sỹ Tâm hòng bỏ trốn. Thượng sĩ Tâm đã kịp né tránh nên chỉ bị xây xát nhẹ.

Nguyễn Đức Duy tại cơ quan công an

Nam thanh niên trên tiếp tục phóng xe bỏ trốn hướng về cầu Mai Động. Tổ công tác đã kịp thời dùng bộ đàm thông báo cho chốt trực CSGT tại cầu Mai Động gồm 2 Thiếu úy Ngô Xuân Giang và Chử Trung Hiếu biết để phối hợp chặn giữ người vi phạm.

Nhận được tin báo, Thiếu úy Ngô Xuân Giang ra hiệu lệnh dừng xe nhưng đã bị nam thanh niên
tông thẳng vào người. Sau đó, Thiếu úy Hiếu ra hỗ trợ cũng bị nam thanh niên lao thẳng xe vào người và bị tông ngã, kéo lê trên đường khoảng 15m.

Trước hành vi chống đối CSGT, người dân đã hô hoán và bao vây bắt giữ nam thanh niên giao nộp cho cơ quan công an.

Tại Công an phường Vĩnh Tuy, nam thanh niên được làm rõ là Nguyễn Đức Duy (SN 1995, trú tại xóm Tân Thành, phường Thanh Trì, quận Hoàng Mai, Hà Nội). Tại đây, Duy khai nhận mình đi xe mượn và không có giấy phép lái xe.

Hiện vụ việc đang được điều tra, làm rõ.


M.Chiến
Bình luận
vtcnews.vn