Ba người thương vong vì miếng thịt bò

Pháp luậtThứ Hai, 26/11/2012 05:57:00 +07:00

(VTC News) – Do mâu thuẫn trong việc giao bán thịt bò, nhóm của Quảng đã mang dao, tuýp sắt đánh người nhưng bị đánh trả dẫn đến tử vong.

(VTC News) – Do mâu thuẫn trong việc giao bán thịt bò, nhóm của Quảng đã mang dao, tuýp sắt đánh người nhưng bị đánh trả dẫn đến tử vong.

Ngày 26/11, Phòng Cảnh sát hình sự, Công an TP Hà Nội cho biết, cơ quan này đang phối hợp với Công an huyện Thanh Trì truy bắt một số nghi can trong vụ cố ý gây thương tích dẫn đến chết người trên địa bàn.

Theo điều tra, sáng sớm 26/11, tại chợ Quỳnh Đô (xã Vĩnh Quỳnh, Thanh Trì) xảy ra mâu thuẫn giữa hai người giao thịt bò là Nguyễn Hữu Khanh (SN 1991, trú tại Mạnh Dũng, Đại Mạch, Đông Anh) và Trần Văn Linh (SN 1988, trú tại Tráng Việt, Mê Linh) với bà Mùi (người bán thịt bò ở chợ Quỳnh Đô).

Khi Khánh và Linh mang thịt bò đến giao hàng đã bị nhóm 5 người của Nguyễn Quang Quảng (SN 1990, trú tại Vĩnh Linh, Vĩnh Quỳnh, Thanh Trì) dùng dao, tuýp sắt đuổi đánh.

Hai bên xảy ra ẩu đả khiến Quảng tử vong. Khanh b chém vào đầu và tay, hiện đang cấp cứu tại bệnh viện Nông nghiệp I, Linh đang cấp cứu tại bệnh viện Bạch Mai.

Sau khi sự việc xảy ra, cảnh sát đã khám nghiệm hiện trường và điều tra, làm rõ vụ việc.

Nguyễn Dũng

Bình luận
vtcnews.vn