Triệu tập 10 'hiệp sĩ': Không ngoại trừ việc bị gài bẫy

Pháp luậtThứ Tư, 10/10/2012 06:00:00 +07:00

(VTC News) - Vụ việc 10 'hiệp sĩ' bị cơ quan Công an triệu tập đang được nhanh chóng điều tra làm rõ. Người trong cuộc cho rằng có thể mình đã bị gài bẫy.

(VTC News) - Vụ việc 10 'hiệp sĩ' bị cơ quan Công an triệu tập đang được nhanh chóng điều tra làm rõ. Người trong cuộc cho rằng có thể mình đã bị gài bẫy.

Ngày 9/10, cơ quan Công an phường Phú Hòa và Công an thành phố Thủ Dầu Một (Bình Dương) đã đến cơ quan Công an quận 12 (TP.HCM) để làm rõ vụ việc 10 hiệp sĩ thuộc CLB Phòng chống tội phạm phường Phú Hòa (Bình Dương) bị cơ quan công an quận 12 TP.HCM triệu tập điều tra về tội danh "cưỡng đoạt tài sản".

Tuy nhiên do bận họp đột xuất nên buổi gặp gỡ, làm việc giữa hai bên chưa thể tiến hành như dự tính ban đầu.

Trước đó, Cơ quan công an quận 12 nhận được đơn tố cáo của anh Nguyễn Văn Hiệp (43 tuổi, ngụ Hóc Môn) cho biết, đêm 17/8/2012 anh chở vợ mang theo 240.000.000 đồng để trong cốp xe. Đến khu vực hẹn trước, hai vợ chồng bất ngờ bị một nhóm thanh niên tự xưng là công an, ép xe vào lề đường, lấy bọc tiền lên ôtô đi mất.

Qua xác minh, cảnh sát phát hiện nhóm người nói trên thuộc đội 'hiệp sĩ' phường Phú Hòa. Theo như đơn tố cáo, tối đó, anh Hiệp nhận số tiền 240.000.000 đồng từ người đàn ông tên Đinh Đắc Lộc để chuộc chiếc xe hiệu Innova nhưng khi về thì bị các 'hiệp sĩ' chặn lấy lại tiền.

Cùng ngày, PV VTC News đã liên hệ với 'hiệp sĩ' Nguyễn Thanh Hải - đội trưởng hiệp sĩ phường Phú Hòa. Anh Hải bức xúc cho biết: "Theo như những gì chúng tôi muốn, cơ quan chức năng cần nhanh chóng tiến hành điều tra làm rõ vấn đề vụ việc để lấy lại danh dự, uy tín của anh em 'hiệp sĩ'. Tuy nhiên không ngoại trừ khả năng, chúng tôi đã bị chính những người trong cuộc gài bẫy."

 Lãnh đạo Cục V28 trả lời đơn khiếu nại của 'hiệp sĩ ' Nguyễn Thanh Hải

Trong đơn gửi cơ quan chủ quản của mình là lãnh đạo công an phường Phú Hòa và công an thành phố Thủ Dầu Một (Bình Dương), hiệp sĩ Hải nêu: Bản thân là một hiệp sĩ, đã từng giúp nhiều người dân bị tống tiền, bị cướp, thu hồi nhiều tài sản trả lại cho người dân. Vụ việc vừa qua anh và đồng đội làm việc với tinh thần trong sáng không vụ lợi, không hề có dụng ý xấu nào.

Trước khi vào cuộc cùng đồng đội, hiệp sĩ Hải đã cẩn thận chụp hình lại seri mẫu tiền 240.000.000 đồng và cùng bàn tính, phân chia công việc cho anh em như kế hoạch vạch ra trước đó.

Anh Hải cho rằng việc cơ quan Công an quận 12 gán ghép anh và đồng đội vào tội danh “cưỡng đoạt tài sản” đã ảnh hưởng nhiều đến uy tín, danh dự của anh cũng như gia đình và đồng đội, nhất là trong con mắt nghi ngại của người dân. 

Anh Hải cũng phản ánh về thái độ không ân cần, nhanh chóng tiếp nhận sự việc của công an phường Trung Mỹ Tây (Q.12) khi người dân đang cần sự giúp đỡ mà "đẩy" vụ việc sang địa bàn khác.

  Anh Đinh Đắc Lộc (ngồi) đang chuẩn bị tiền đi chuộc xe

Liên quan đến vụ việc, sau khi tiến hành xác minh ban đầu, được biết anh Đinh Đắc Lộc cư ngụ tại số 600/30 đường Lê Quang Định, P.1, Q.Gò Vấp. Anh Lộc đã làm cớ mất xe ô tô nói trên và đã có đơn gửi đến Đội 8 – Phòng PC45 Công an TP.HCM, Cục C44B Bộ Công an và Tòa án nhân dân TP.HCM.

Ngày27/9/2012 Đại tá Huỳnh Ngọc Phương – Phó cục trưởng Cục Xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ (Cục V28), đã tiếp nhận đơn khiếu nại của hiệp sĩ Nguyễn Thanh Hải, với nội dung đề nghị xem xét làm rõ người tố cáo và giấy triệu tập của cơ quan Công an điều tra quận 12 TPHCM mời đến làm việc với công an quận với lý do “cưỡng đoạt tài sản”.

Cục V28 đã chuyển đơn đến Công an quận 12 giải quyết theo quy định pháp luật.

Phan Cường

Bình luận
vtcnews.vn