Mang súng đạn lên Thủ đô ‘nộp án phí cho con'

Pháp luậtThứ Ba, 09/10/2012 09:00:00 +07:00

(VTC News) - Lý giải về khẩu súng và số công cụ hỗ trợ mang theo, một người trong nhóm cho biết, họ mang theo để lên “nộp án phí cho con".

(VTC News) - Lý giải về khẩu súng và số công cụ hỗ trợ mang theo, một người trong nhóm cho biết, họ mang theo để lên “nộp án phí cho con vừa bị tòa án TP Hà Nội xét xử”.

Sự việc diễn ra vào lúc 14h40’ ngày 8/10 tại khu vực ngã ba Giải Phóng – Linh Đàm, TP Hà Nội.

Vào thời điểm trên, tổ công tác Y9/141-CATP Hà Nội phát hiện và chặn giữ chiếc taxi hãng Mai Linh chở 4 người đàn ông có biểu hiện nghi vấn.

Bốn người đàn ông cùng số vũ khí mang theo.

Tại thời điểm kiểm tra tổ công tác phát hiện trên xe 1 súng K59 xuất xứ từ Đức, cùng một băng đạn còn nguyên, 2 con dao nhọn và 1 dùi cui điện. Ngay lập tức, 4 người đàn ông bị cảnh sát khống chế.

Lý giải về số tang vật trên, một người trong nhóm cho biết, họ mang theo để lên “nộp án phí cho con vừa bị tòa án TP Hà Nội xét xử”.

Lý giải về số tang vật này, người đàn ông cho biết "mang lên đi nộp án phí cho con".

Qua khai thác, tổ công tác làm rõ danh tính 4 người đàn ông trên trên gồm Nguyễn Minh Châu (SN 1958), Nguyễn Đào Tạo (SN 1961), Đỗ Xuân Nam (SN 1969) đều ở Nam Định và Nguyễn Tiến Dũng (SN 1969) ở Ninh Bình.

Vụ việc đang được cảnh sát hình sự điều tra mở rộng.

Đại Minh – Đại Trí

Bình luận
vtcnews.vn