Dùng xe của bố vợ cướp tiệm vàng trả nợ

Pháp luậtChủ Nhật, 23/09/2012 06:40:00 +07:00

(VTC News) - Thua cá độ bóng đá không có khả năng trả nợ, Sinh đã lên kế hoạch đi cướp tiệm vàng để trang trải nợ nần.

(VTC News) - Thua cá độ bóng đá với số tiền lên đến 116 triệu đồng không có khả năng trả nợ, Sinh đã lên kế hoạch đi cướp tiệm vàng để trang trải nợ nần. 

Sáng ngày 22/9, TAND quận Sơn Trà (Đà Nẵng) đã mở phiên tòa xét xử sơ thẩm đối với 4 bị cáo Đặng Văn Bình (SN 1984, trú phường Mân Thái, Sơn Trà, Đà Nẵng), Trần Thanh Sinh (SN 1994, trú phường Nại Hiên Đông, Sơn Trà, Đà Nẵng), Nguyễn Thành Nhân (SN 1992, trú phường Thạc Gián, Thanh Khê, Đà Nẵng) và Nguyễn Đăng Mạnh Hùng (SN 1992, trú phường Chính Gián, Thanh Khê, Đà Nẵng) về các tội “Cướp giật tài sản”, “Đánh bạc” và “Tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có”.
Các bị cáo (từ trái qua): Đặng Văn Bình, Nguyễn Đăng Mạnh Hùng, Nguyễn Thành Nhân và Trần Thanh Sinh 

Theo cáo trạng, sáng 14/6/2012, sau khi Bình, Sinh (là em vợ Bình), Nhân và Hùng cùng ngồi uống cà phê, do thiếu tiền cá độ bóng đá nên Bình mượn xe máy của Sinh đi mượn tiền trả nợ.

Sau một hồi đi tìm bạn mượn tiền để trả nợ không thành, đến khoảng 13h20 cùng ngày, Bình đi ngang tiệm vàng Khải Hoàn (đường Phó Đức Chính, tổ 20, phường Mân Thái, quận Sơn Trà do ông Nguyễn Xuân Lự làm chủ) thì nảy sinh ý định cướp để trả nợ.
Để thực hiện hành vi, Bình về nhà (cách tiệm vàng khoảng 700m) lấy túi xách, đeo khẩu trang và nhặt nửa viên gạch cho vào túi rồi quay lại tiệm vàng để cướp.
Khi đến trước tiệm vàng, Bình để xe ngoài bật khóa cài sẵn số, đi bộ vào trong dùng gạch đập vỡ gương tủ kính rồi nhanh chóng hốt vàng bỏ vào túi xách chạy thoát.

Tuy nhiên, lúc này trong cửa tiệm có anh Nguyễn Xuân Vinh đang ngồi bên trong nên khi Bình tháo chạy, anh Vinh đã nhanh chóng nhìn được biển số xe và cấp báo đến cơ quan công an.
Sau khi cướp được vàng, Bình về nhà bố vợ là ông Trần Văn Ngọc (tổ 50, phường Nại Hiên Đông, Sơn Trà) để cất giấu và nhắn cho Hùng qua nhà ông Ngọc mang vàng đi bán trả nợ cho Nhân.

Tiếp đến, Bình đưa Hùng 10 chiếc nhẫn vàng bán để trả nợ 38,4 triệu đồng cho Nhân và đưa 4 chiếc nhẫn khác nhờ em vợ là Sinh đi bán lấy tiền chuộc xe trả cho Hùng; số vàng còn lại Bình cất giữ…Với tổng giá trị tài sản mà Bình cướp được gần 140 triệu đồng.
Nhận tin báo, cơ quan công an tiến hành truy xét và phát hiện chiếc xe là của bố vợ Bình đứng tên. Lần theo manh mối này, em vợ của Bình đã bàn giao số vàng còn lại và khuyên Bình ra đầu thú. Các đối tượng Sinh, Nhân, Hùng sau đó lần lượt bị công an mời lên làm việc.
Theo khai nhận của Bình, vì thua cá độ bóng đá quá nhiều tiền và không có khả năng trả nợ nên nảy sinh ý định cướp tiệm vàng. Tổng số tiền mà Bình cá độ lên đến trên 116 triệu đồng. 
Trước hành vi của các đối tượng, HĐXX đã tuyên phạt Đặng Văn Bình 90 tháng tù giam và xử phạt 10 triệu đồng về tội “Cướp giật tài sản” và “Đánh bạc”;

Nguyễn Đăng Mạnh Hùng 27 tháng tù giam và xử phạt 10 triệu đồng về tội “Đánh bạc” và “Tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có”;

Nguyễn Thành Nhân 30 tháng tù treo về tội “Đánh bạc” và Trần Thanh Sinh 12 tháng tù treo về tội “Tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có”.

Bửu Lân
Bình luận
vtcnews.vn