Vợ chồng nguyên cán bộ kho bạc lãnh 26 năm tù

Pháp luậtThứ Bảy, 22/09/2012 08:00:00 +07:00

(VTC News) - Nợ gần 15 tỷ đồng, nhưng khi đứng trước vành móng ngựa, vợ chồng Hà - Tuyến cho biết, toàn bộ tài sản đã bị phát mãi, không còn khả năng trả nợ.

(VTC News) – Còn nợ người quen gần 15 tỷ đồng, nhưng khi đứng trước vành móng ngựa, vợ chồng Hà – Tuyến cho biết, toàn bộ tài sản của họ đã bị phát mãi, không còn khả năng trả nợ.

Ngày 21/9, TAND tỉnh Bình Định đã đưa ra xét xử và tuyên phạt bị cáo Lê Minh Hà (SN 1969, ở TP. Quy Nhơn), nguyên trưởng phòng tin học kho bạc Nhà nước Bình Định, chủ phòng khám Thảo Sanh (TP. Quy Nhơn) 17 năm tù và vợ là Nguyễn Thị Kim Tuyến (SN 1967, nhân viên kế toán Bệnh viện đa khoa Bình Định) 9 năm tù cùng về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.


Ngoài ra, về phần dân sự, vợ chồng bị cáo còn phải chịu trách nhiệm trả nợ gần 15 tỷ đồng cho các chủ nợ.

Trước tòa, vợ chồng Hà  - Tuyên khai toàn bộ tài sản đã bị ngân hàng phát mãi để thu hồi nợ nên không còn khả năng trả nợ khiến các chủ nợ lo lắng  

Theo cáo trạng, để có vốn mở phòng khám Thảo Sanh, vợ chồng Hà – Tuyến đã vay mượn của ngân hàng và nhiều người khác với lãi suất cao.


Đến cuối năm 2009, tuy đã mất khả năng thanh toán, nhưng vẫn tiếp tục vay tiền với lãi suất cao (3 - 9%/tháng) để trả nợ lãi và nợ cũ.


Theo thống kê, từ ngày 11/6/2010 đến ngày 12/8/2011, vợ chồng này đã vay tiền của 22 người thân quen với tổng số tiền hơn 17,8 tỉ đồng; trong đó đã trả được 520 triệu đồng tiền gốc và trên 2,6 tỉ đồng tiền lãi, còn lại chiếm đoạt gần 15 tỷ đồng.

Dù còn nợ với số tiền khổng lồ nhưng tại phiên tòa, cặp vợ chồng này cho biết, toàn bộ tài sản của họ, trước đó đã thế chấp cho các ngân hàng và đã bị phát mãi để thu hồi nợ nên hiện họ không còn khả năng trả nợ.

Nghĩa Bình

Bình luận
vtcnews.vn