Mâu thuẫn của con: Cha 'thế' chân, ông nội 'thế' mạng

Pháp luậtThứ Tư, 08/08/2012 05:00:00 +07:00

(VTC News) - Mâu thuẫn với người con, nhóm côn đồ tìm đến tận nhà truy sát, kết quả, người cha bị chém vào chân, ông nội bị chém chết.

(VTC News) - Mâu thuẫn với người con, nhóm côn đồ tìm đến tận nhà truy sát, kết quả, người cha bị chém vào chân, ông nội bị chém chết.

Ngày 7/8, Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Gia Lai xác nhận, trên địa bàn tỉnh vừa xảy ra vụ côn đồ tấn công nhà dân dẫn đến người chết, kẻ bị thương.

Theo thông tin điều tra ban đầu, khoảng 20h đêm 4/8 Nguyễn Thành Trung (27 tuổi) cùng anh Khổng Văn Hiền (34 tuổi), cùng trú thị xã An Khê ngồi uống cà phê tại một quán trên địa bàn.

Tại đây Trung phát sinh mâu thuẫn và lời qua tiếng lại với Đào Minh Thọ (30 tuổi, trú phường An Phú, thị xã An Khê).

Thấy đối phương nhiều người hơn mình nên Thọ gọi cho 3 đàn em là Huỳnh Văn Cảnh (19 tuổi), Đào Huy Hoàng (14 tuổi) và Trần Chí Cang (29 tuổi), cùng trú thị xã An Khê đến để hỗ trợ.

4 kẻ trên dùng ghế bàn trong quán xông vào tấn công Trung song Trung đã nhanh chân chạy thoát.

Song vì chưa nuốt trôi cục tức nên Cảnh, Hoàng và Cang tìm đến tận nhà Trung để truy sát, còn Thọ thì bỏ về nhà.

Tại nhà Trung, 3 đối tượng đã la hét, đòi Trung ra gặp mặt, nhưng lúc này Trung không có nhà.

Ông Nguyễn Văn Hà (52 tuổi- cha ruột Trung) và ông Nguyễn Văn Tuôi (83 tuổi- ông nội Trung) nghe vậy đã ra nói chuyện, khuyên can nhưng vì nhóm này vẫn còn hung hăng và có lời lẽ bất kính nên hai bên xảy ra cự cãi.

Lời qua tiếng lại, nhóm côn đồ rút dao truy sát cả ông Hà và ông Tuôi.

Hậu quả, ông Hà bị chém thương tích ở chân. Còn ông Tuôi bị nhiều vết chém ở đầu đã tử vong ngay sau đó.

Sau khi gây án nhóm côn đồ đã bỏ trốn khỏi nơi cư trú.

Hiện công an tỉnh Gia Lai đang truy bắt những kẻ trên để đấu tranh làm rõ hành vi.

Ánh Ngân

Bình luận
vtcnews.vn