Bé 9 tuổi bị hai cha con hàng xóm xâm hại nhiều năm

Pháp luậtThứ Bảy, 28/07/2012 06:00:00 +07:00

(VTC News) – Biết cha mình nhiều lần quan hệ với bé gái hàng xóm, Trung dùng những lời lẽ đe dọa và ép cô bé “làm chuyện người lớn” với mình.

(VTC News) – Biết cha mình nhiều lần quan hệ với bé gái hàng xóm, Trung dùng những lời lẽ đe dọa và ép cô bé “làm chuyện người lớn” với mình.

Bị cáo Nguyễn Trung Trung 
Ngày 27/7, Tòa phúc thẩm nhân dân TP .HCM đã bác kháng cáo tuyên 13 năm tù về tội “cưỡng dâm trẻ em” đối với bị cáo Nguyễn Trung Trung (32 tuổi, ở Tiền Giang).

Liên quan đến vụ án này, tại phiên sơ thẩm, Tòa án nhân dân tỉnh Bình Phước cũng đã tuyên phạt bị cáo Nguyễn Văn Minh (61 tuổi, cha Trung) 24 năm tù về các tội “hiêp dâm trẻ em” và tội “giao cấu với trẻ em”.

Theo hồ sơ vụ án, từ năm 2005 đến năm 2010, Nguyễn Văn Minh nhiều lần giao cấu với bé N.T.N.G. (SN 1996) và đe dọa bé G không được cho ai biết.

Trong một lần thấy Minh đang “giở trò” với bé G tại nhà mình, vợ Trung đem chuyện kể lại với Trung.


Biết chuyện, Trung đe dọa bé G: “Nếu em không cho anh quan hệ thì anh sẽ nói cho cha mẹ em biết chuyện em và bố anh”.

Sợ hãi, nhiều lần bé G phải miễn cưỡng cho Trung thực hiện hành vi giao cấu.

Từ đó, hai cha con Trung thay phiên nhau giao cấu với bé G, khiến bé G có bầu.


Phát hiện bé G có những biểu hiện bất thường, gia đình bé gặng hỏi mới biết trong suốt thời gian dài, bé G liên tục bị Minh và Trung đe dọa để làm chuyện người lớn.

Gia đình bé G lập tức làm đơn tố cáo hành vi của hai bố con "yêu râu xanh".


Tại cơ quan điều tra, Minh và Trung liên tục phủ nhận mình là tác giả của cái thai.

Ngày 9/1/2011, bé G sinh được bé trai kháu khỉnh.

Theo bản kết luận giám định ngày 2/3/2011 của Phân viện Khoa học hình sự tại TP.HCM xác định Nguyễn Văn Minh chính là cha đẻ của bé trai.

Ngày 23/4, tại phiên sơ thẩm, Tòa án nhân dân tỉnh Bình Phước đã tuyên hai bị cáo mức án trên.

Nhận thấy mức án quá khắt khe, Trung đã làm đơn xin giảm nhẹ hình phạt. Tuy nhiên, tại phiên phúc thẩm, bị cáo không có những tình tiết mới để giảm nhẹ, HĐXX vẫn giữ nguyên bản án sơ thẩm.


Ngọc Thân

Bình luận
vtcnews.vn