Nam thanh niên chết tại nhà tạm giữ công an do bị đánh

Pháp luậtThứ Tư, 25/07/2012 08:17:00 +07:00

(VTC News) - Khám nghiệm tử thi thiệt mạng tại nhà tạm giữ Công an huyện Thới Bình, cơ quan chức năng xác định anh Thường chết do bị đánh.

(VTC News) - Khám nghiệm tử thi thiệt mạng tại nhà tạm giữ Công an huyện Thới Bình, cơ quan chức năng xác định anh Thường chết do bị đánh.

Trao đổi với phóng viên ngày 25/7, ông Huỳnh Quốc Hoàng, Trưởng Công an huyện Thới Bình (Cà Mau) cho biết liên quan đến việc người nhà nạn nhân mang thi thể đến UBND huyện này phản đối, phía gia đình đã đồng ý cho giải phẫu tử thi.

Bước đầu cơ quan chuyên môn xác định Dương Tấn Thường (28 tuổi, ngụ xã Đông Hưng B, huyện An Minh, Kiên Giang) chết do bị đánh.

Dân tụ tập trước cổng UBND huyện Thới Bình vì hiếu kỳ. Ảnh: Ái Nam 

Những người đánh Thường cùng bị giam trong một phòng tại nhà tạm giữ Công an huyện Thới Bình. Vì vậy, Công an Cà Mau đang tiến hành điều tra, xác định thủ phạm nhằm xử lý theo pháp luật.

Theo Công an huyện Thới Bình, Thường bị khởi tố, bắt tạm giam vào ngày 23/7 về hành vi “cố ý gây thương tích” vào năm 2009. Nạn nhân là Nguyễn Văn Tháp ở xã Biển Bạch (Thới Bình, Cà Mau) có tỷ lệ thương tật trên 11%.

Chiều cùng ngày, các bị can giam chung phòng đánh nhau. Thường đi tắm rồi ôm bụng kêu đau, sau đó tắt thở trên đường đưa đi cấp cứu.

Ông Võ Hoàng Hiệp, Bí thư Huyện ủy Thới Bình cho biết đến chiều ngày 25/7 cha mẹ Thường đã nhận 30 triệu đồng do chính quyền, đoàn thể địa phương hỗ trợ và đồng ý đưa xác con về quê an táng.

Ái Nam
Bình luận
vtcnews.vn