Bắt bà trùm đưa phụ nữ sang Malaysia làm gái mại dâm

Pháp luậtThứ Sáu, 06/07/2012 01:00:00 +07:00

(VTC News) – Nhờ quá trình buôn bán phụ nữ trái phép, Tuyết đã thu lợi về bất chính cho mình khoảng 21.000 USD.

(VTC News) – Công an tỉnh Đồng Nai vừa có quyết định khởi tố vụ án, bắt tạm giam 3 tháng với Lê Thị Ánh Tuyết để làm rõ hành vi mua bán phụ nữ.

Ngày 5/7, tin từ Công an tỉnh Đồng Nai vừa cho biết, cơ quan này vừa ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam 3 tháng đối với Lê Thị Ánh Tuyết (SN 1984, ngụ ở thị xã Long Khánh, tỉnh Đồng Nai) để điều tra về hành vi mua bán phụ nữ.

 

Theo cơ quan chức năng, Tuyết chính là bà trùm, chuyên đưa phụ nữ Việt Nam sang Malaysia để bán dâm. Từ năm 2011, Tuyết sang Malaysia, tiếp xúc với chủ các nhà hàng, khách sạn, quán bar, dịch vụ massage, rồi móc nối với các “dắt mối” ở nước bạn, mục đích nhằm thiết lập 1 đường dây đưa phụ nữ từ Việt Nam sang đây.

 

Từ tháng 6/2011, Tuyết về địa phương mình cư ngụ và những địa phương lân cận để tìm, tuyển chọn những người phụ nữ đang làm ở các quán café, nhà hàng để dụ dỗ, nói lời ngon ngọt rằng sang Malaysia làm việc với mức lương từ 1.000 – 2.500 USD/tháng.

 

Chỉ trong vòng 5 tháng đầu năm nay, Tuyết đã đưa 19 phụ nữ sang Malaysia để làm gái mại dâm ở các nhà hàng, khách sạn, quán massage theo hình thức visa du lịch khi xuất cảnh. Các nạn nhân đều bị Tuyết ép viết giấy nợ từ 20 – 25 triệu đồng, rồi ép trả với lãi suất rất cao, còn không thì phải làm ở Malaysia dần dần để trả nợ.

 

Vào tháng 6/2012, đã có 3 phụ nữ thoát khỏi “động quỉ” ở nước bạn, và đi trình báo với cơ quan Công an. Từ tin báo cáo của tổ chức Cảnh sát Interpol và Cảnh sát Malaysia, Công an tỉnh Đồng Nai đã vào cuộc, điều tra, truy bắt Tuyết, đồng thời đưa các nạn nhân về Việt Nam để làm rõ.

 

Ngay sau khi nghe đọc lệnh bắt, tiến hành khám xét nơi ở của Tuyết, cơ quan chức năng đã thu giữ được 16 giấy vay nợ. Nhờ quá trình buôn bán phụ nữ trái phép, Tuyết đã thu lợi về bất chính cho mình khoảng 21.000 USD.

 

Hiện cơ quan chức năng vẫn đang tiếp tục làm rõ các đối tượng có liên quan đến đường dây này của Tuyết, và giải cứu các nạn nhân của Tuyết từ Malaysia để đưa về nước.

 

N.D

Bình luận
vtcnews.vn