Bà bầu đánh CSGT lãnh án tù

Pháp luậtThứ Sáu, 29/06/2012 06:31:00 +07:00

(VTC News) – Khi bị lập biên bản vi phạm giao thông, Tuyết xông vào hành hung để chồng chạy thoát nhưng đã bị khống chế và đưa về trụ sở công an.

(VTC News) – Khi bị lập biên bản vi phạm giao thông, Tuyết xông vào hành hung để chồng chạy thoát nhưng đã bị khống chế và đưa về trụ sở công an.







Bị cáo lãnh án khi đang mang thai ở tháng thứ 6 
Ngày 28/6, tại phiên sơ thẩm, Tòa án nhân dân quận 8, TP.HCM đã tuyên Võ Thị Tuyết  (19 tuổi, ở Q.8, TP.HCM) 1 năm tù nhưng cho hưởng án treo về tội “chống người thi hành công vụ”.


Theo hồ sơ vụ án, ngày 31/1, Lê Quốc Dũng (chồng tuyết) chở Tuyết và bà V.Th.Th điều khiển xe trên đường Phạm Thế Hiển, P.4, Q.8 thì bị anh Nguyễn Duy Trần (cảnh sát giao thông) và anh Nguyễn Minh Hoàng là trật tự viên giao thông ra hiệu lệnh dừng xe.

Khi anh Trần yêu cầu Dũng dừng xe để kiểm tra giấy tờ nhưng Dũng không xuất trình được giấy tờ mà lên xe bỏ đi nên anh Trần đã lập biên bản, đưa xe về trự sở để xử lý.


Thấy vậy, Tuyết năn nỉ anh Trần cho nộp phạt tại chỗ nhưng không được chấp nhận nên có thái độ bực tức và xông đến xô đẩy, dùng tay giật đứt cầu vai, quân hàm của anh Trần với mục đích để chồng lấy xe tẩu thoát.

Thế nhưng, hành động của Tuyết đã được tổ tuần tra CSGT ngăn chặn và đưa bị cáo về trụ sở lập biên bản.

Do bị cáo đang mang thai ở tháng thứ 6 lại có nhân thân tốt, thành khẩn khai báo và lần đầu tiên phạm tội nên HĐXX đã tuyên mức án trên.

Dương Bình

Cực nóng, cực độc, cực ấn tượng về Euro 2012

Xem thêm tại đây


Bình luận
vtcnews.vn