Bắn chết người vì không đòi được tiền bảo kê quán nước

Pháp luậtThứ Năm, 17/05/2012 06:13:00 +07:00

(VTC News) – Không đòi được tiền bảo kê quán nước, Sơn đến gây sự rồi dùng súng tự chế bắn vào ngực anh Truờng khiến anh này tử vong ngay trên đường đi cấp cứu.

(VTC News) – Không đòi được tiền bảo kê quán nước, Sơn đến gây sự rồi dùng súng tự chế bắn vào ngực anh Truờng khiến anh này tử vong ngay trên đường đi cấp cứu.

Sự việc xảy ra vào khoảng 22h ngày 15/5 tại ngõ 323 đuờng Phạm Văn Đồng (Từ Liêm, Hà Nội).

Vào thời điểm trên, Nguyễn Hùng Sơn (SN 1979, ở tổ 16, phường Phan Thiết, thành phố Tuyên Quang, tỉnh Tuyên Quang tạm trú tại Tân Xuân, Xuân Đỉnh, Từ Liêm) gặp anh Nguyễn Xuân Trường (SN 1985, trú tại Hạ Hội, Tân Lập, Đan Phượng) nhân viên quán nước ngõ 323 đường Phạm Văn Đồng đòi tiền bảo kê quán.

Trong lúc nói chuyện, hai bên dẫn tới mâu thuẫn. Sơn ra về nhưng sau 15 phút thì đi cùng 3 người khác trên chiếc ô tô BKS 29A-52624 đến quán nước đến đánh anh Trường.

Thấy vậy, Sơn lấy súng tự chế trong người ra bắn 1 phát trúng ngực, làm đứt động mạch vành khiến anh Trường đã chết trên đuờng đi cấp cứu tại bệnh viện rồi bỏ trốn.

Hiện tại, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự xã hội đã phối hợp với Công an huyện Từ Liêm tổ chức điều tra truy bắt các đối tượng liên quan lập hồ sơ xử lý.

Đại Minh – Đại Trí

Bình luận
vtcnews.vn