Mâu thuẫn, rút súng bắn bạn trọng thương

Pháp luậtThứ Sáu, 27/04/2012 05:21:00 +07:00

Mâu thuẫn từ trước đó nên khi gặp nhau, Việt đã dùng súng Colt bắn thẳng vào ngực anh T. khiến anh này bị trọng thương.

Mâu thuẫn từ trước đó nên khi gặp nhau, Việt đã dùng súng Colt bắn thẳng vào ngực anh T. khiến anh này bị trọng thương.

Đối tượng Việt tại cơ quan điều tra.
Sự việc trên xảy ra vào khoảng 20 giờ 30 phút ngày 21/4 tại huyện Từ Liêm, Hà Nội.

Công an huyện Từ Liêm ( Hà Nội) vừa cho hay, đơn vị này đang tiến hành làm rõ vụ dùng súng bắn người trọng thương xảy ra trên địa bàn xã Thượng Cát.

Cụ thể, Khoảng 18 giờ ngày 21/4, Bùi Như Việt và bạn là anh Nguyễn Văn T (Sinh năm 1992), cũng trú tại huyện Từ Liêm đi uống bia. Do trước đó đã có mâu thuẫn nên giữa Việt và anh T đã xảy ra xô xát. Được mọi người trong quán can ngăn nên Việt và T cùng bỏ ra về.

20giờ 30 cùng ngày, về đến nhà, anh Nguyễn Văn T vẫn thấy bực tức về hành vi của Việt đối xử với mình tại quán rượu nên đã gọi điện chửi bới và thách thức Bùi Như Việt. Việt về nhà lấy khẩu súng Colt rồi đi tìm anh T để “nói chuyện”. Gặp nhau, cả 2 xông vào đánh nhau.  Bị đánh, đối tượng Bùi Như Việt rút súng bắn thẳng vào ngực anh T.

Thấy nạn nhân gục xuống, Việt đã bỏ trốn. Anh Nguyễn Văn T được người nhà đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện E với 1 viên đạn găm trong lồng ngực. Quá trình chữa trị, hiện anh T đang có dấu hiệu hồi phục.

Đến ngày 22/4, Việt đã đến công an huyện Từ Liêm đầu thú và giao nộp khẩu súng ngắn. Được biết súng Colt liên quan trong vụ án, Việt mua tại Lạng Sơn cùng 2 viên đạn với giá 6 triệu đồng.

Theo Vietnam+





Bình luận
vtcnews.vn