84 tuổi vẫn chờ thi hành án 4 bản án để…về nhà

Pháp luậtThứ Tư, 04/04/2012 01:49:00 +07:00

(VTC News) – Tòa phán quyết, buộc những người mua bán đất trái luật phải trả lại đất cho gia chủ, nhưng đã 6 năm qua đi, cụ già 84 tuổi vẫn chưa thể về lại nhà.

(VTC News) – Dù đã được tòa phán quyết, buộc những người mua bán đất trái luật phải thi hành án trả lại đất cho gia chủ, nhưng đã 6 năm qua đi, cụ già 84 tuổi vẫn chưa thể về lại nhà mình.

Đó là trường hợp của cụ Đồng Thị Thịnh (SN 1928, ở xóm Nam, xã Dương Quan, huyện Thuỷ Nguyên, TP. Hải Phòng). Cụ Thịnh và chồng là cụ Trần Bá Mẫu, đã mất năm 1965, được cha ông để lại cho 490 m2 đất ở xóm Nam, xã Dương Quan, huyện Thuỷ Nguyên, TP. Hải Phòng. Vì mưu sinh, năm 1977, cụ Thịnh đưa 3 người con đi làm ăn ở xa, đất cha ông ở nhà không nhờ ai quản lý.

Sau đó, em gái cụ Mẫu là bà Trần Thị Năm đã tự ý bán hết số 490m2 đất mà cha ông để lại cho cụ Mẫu, cụ Thịnh quản lý sử dụng cho nhiều người. Đã có 4 bản án của toà án nhân dân các cấp, có hiệu lực pháp luật, tuyên những người sử dụng, quản lý đất của cụ Thịnh phải trả lại cụ Thịnh và các con.

Mảnh đất của cụ Thịnh đã được tòa án công nhận, nhưng 6 năm qua đi cụ vẫn chưa thể về nhà. 

2 bản án có hiệu lực pháp luật từ năm 2006, cụ Thịnh đã đóng tiền thi hành án nhưng không được thi hành. 2 bản án tiếp theo có hiệu lực từ năm 2010, đến nay, dù gia đình nhiều lần yêu cầu nhưng cơ quan thi hành án vẫn không cho nộp tiền thi hành án. Cụ Thịnh đã 84 tuổi, sống chết không biết thế nào, đang đi ở nhà thuê của em trai Chủ tịch xã Dương Quan.  

Chị Trần Thị Thắng, SN 1956, con gái cả của cụ Thịnh cho biết, do cha mất sớm, năm 1977, bà Thịnh quyết định đưa 3 chị em lên Lào Cai làm ăn sinh sống. Lúc đó chị Thắng đã hơn 20 tuổi. Bà đưa 3 chị em đi nhưng không gửi nhà đất lại. Bà cũng không nhờ cô Trần Thị Năm (em gái bố chị Thắng) trông nhà, đất hộ. Nhưng bà Năm ở nhà đã bán toàn bộ số 490m2 đất đó cho 4 người là bà Bùi Thị Tình, bà Bùi Thị Hồng, bà Nguyễn Thị Thơm, bà Phạm Thị Lời... đều trú tại xã Dương Quan, huyện Thuỷ Nguyên.

Tuy bà Năm bán đất, nhưng trong sổ mục kê đất đai vẫn ghi tên bố chị Thắng là ông Trần Bá Mẫu, nhưng chính quyền xã vẫn chứng nhận để huyện cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho những người này.

Khi biết chuyện, gia đình chị Thắng đã kiện ra toà đòi đất. Đã có 4 bản án được tuyên có hiệu lực pháp luật, yêu cầu bà Tình, bà Hồng, bà Thơm, bà Lời phải trả lại đất cho bà Mẫn quản lý, sử dụng. Giao dịch giữa bà Năm và 4 người trên là vô hiệu, vì toàn là giấy viết bằng tay, huỷ, thu hồi giấy chứng nhận quyền sử dụng đất sai...

Bản án đối với bị đơn là bà Phạm Thị Lời bà Nguyễn Thị Thơm có hiệu lực pháp luật từ năm 2006, gia đình chị Thắng đã nộp tiền để thi hành án, cơ quan thi hành án đã thu tiền nhưng từ đó vẫn không thi hành.

Hai bản án khác có hiệu lực pháp luật năm 2010 với bị đơn là Bùi Thị Hồng, Lê Thị Tình, gia đình chị Thắng cũng đã làm đơn yêu cầu thi hành án nhưng không được chấp nhận.

Trước đó, ông Phạm Ngọc Nghinh - Cục trưởng Cục thi hành án TP. Hải Phòng cho biết, về vụ việc của cụ Thịnh thì chưa thấy Chi cục Thi hành án Thuỷ Nguyên báo cáo (!?)

Trong khi đó, ông Đinh Đức Quang – Chi cục trưởng Chi cục Thi hành án huyện Thuỷ Nguyên xác nhận: “Cụ Thịnh là người được thi hành của 4 bán án. 4 bản án đều liên quan đến 1 diện tích đất của cụ Mẫu (chồng cụ Thịnh). Các đối tượng bị thi hành án không đến, cả 4 trường hợp này đều đồng lòng chống thi hành án, không hợp tác. Chúng tôi đã lên phương án cưỡng chế và báo cáo thường vụ, uỷ ban để tiến hành.”

Làm việc với xã Dương Quan, chúng tôi được biết trước đó xã đã tổ chức một cuộc họp với đông đủ các ban ngành gồm Đảng uỷ, Uỷ ban, Hội đồng nhân dân, Mặt trận Tổ quốc, Hội Cựu chiến binh, Đoàn Thanh niên, Hội Phụ nữ, Hội Nông dân... làm văn bản trình bày với nội dung: Cụ Thịnh bỏ đi Lào Cai, mẹ chồng cụ Thịnh phải bán đất mà vợ chồng, các con cụ đang quản lý sử dụng cho bà Năm – con gái, lấy tiền nuôi con cụ Thịnh.

Nhưng trên thực tế, cụ Thịnh đi Lào Cai đã mang cả 3 người con cùng theo. Trong sổ mục kê gốc năm 1978, tên cụ Trần Bá Mẫu cũng chỉ rõ, cụ Mẫu, cụ Thịnh, các con không chuyển nhượng, không bán cho ai, chưa có cơ quan có thẩm quyền nào thu hồi diện tích 490m2 đất đó thì đương nhiên quyền sử dụng, quản lý vẫn là của cụ Thịnh và các con cụ Thịnh.

Nam Minh – Minh Khang

Bình luận
vtcnews.vn