Cướp tiền tỷ của khách ngân hàng và tiệm vàng

Pháp luậtThứ Bảy, 17/03/2012 05:48:00 +07:00

(VTC News) – Nhằm vào những phụ nữ từ ngân hàng hay tiệm vàng bước ra, các đối tượng đã thực hiện các phi vụ cướp lên đến gần 1 tỷ đồng.

(VTC News) – Nhằm vào những phụ nữ từ ngân hàng hay tiệm vàng bước ra, các đối tượng đã thực hiện các phi vụ cướp lên đến gần 1 tỷ đồng.

Ngày 16/3, TAND TP.Hà Nội đã mở phiên xử các bị cáo Nguyễn Văn Đông (SN 1985, ở thôn Hòa Sơn, thị trấn Trức Sơn, Chương Mỹ, Hà Nội); Kiều Văn Tư (SN 1984), Trần Văn Sơn (SN 1979), Trần Văn Tuân (SN 1985), Nguyễn Văn Trung (SN 1982) với tội danh cướp tài sản.

Các bị cáo tại phiên tòa xét xử.

Theo cáo trạng của VKS, ngày 6/8/2010, Đông cùng Tư đi xe máy đến phố Hàng Da thì phát hiện chị Nguyễn Mộng Hà (SN 1962) đang đi bộ, trên tay cầm chiếc túi Louis Vuiton trị giá 8.000 USD. Đông lái xe máy đi áp sát vào chị Hà để Tư ngồi sau xe máy giật chiếc túi xách của nạn nhân.

Theo trình báo của chị Hà tại cơ quan công an, số tài sản chị bị mất gồm 8.600 USD, 5.000 Euro và 70 triệu đồng. Sau một thời gian điều tra, nhóm cướp đã bị bắt giữ.

Thủ đoạn của nhóm cướp thường theo dõi tại các tuyến phố lớn, gần trung tâm thành phố. Khi phát hiện ra “con mồi”, Đông và đồng bọn ra tay cướp giật với những phụ nữ đi xe ga đắt tiền một mình hoặc ngồi phía sau.

Đặc biệt, nhiều nạn nhân của chúng là những phụ nữ vừa rời khỏi tiệm vàng hay ngân hàng. Khai nhận tại cơ quan điều tra, nhóm cướp đã thực hiện 7 vụ cướp với tổng số tiền lên tới gần một tỷ đồng.

Trong đó, lần nhiều nhất Đông cướp được 300 triệu đồng. Sau mỗi phi vụ, cả bọn dùng tiền cướp được để đi chơi bời, nhậu nhẹt tại những nơi sang trọng.

Trước đó, năm 2008, Đông cũng từng bị TAND Hà Nội kết án 9 tháng tù vì tội Cướp giật tài sản. Sau thời gian nghị án, HĐXX tuyên phạt Đông mức án 20 năm tù giam, Tư 15 năm tù giam, Sơn nhận 10 năm, Tuân nhận 5 năm và Chung lĩnh án 3 năm tù giam.

Phong Vũ

Bình luận
vtcnews.vn