Chặn đường dây đưa phụ nữ sang Malaysia bán dâm

Pháp luậtThứ Ba, 06/03/2012 09:35:00 +07:00

(VTC News) – Theo điều tra ban đầu, đây là đường dây đưa phụ nữ Việt Nam sang Malaysia núp bóng hình thức du lịch, nhưng thực chất là bán dâm.

(VTC News) – Theo điều tra ban đầu, đây là đường dây đưa phụ nữ Việt Nam sang Malaysia trái phép, núp bóng dưới hình thức du lịch, nhưng thực chất là đi làm quán bar và bán dâm.

Chiều 5/3, Cục CSĐT tội phạm về trật tự XH phía Nam – Bộ Công an vừa cho biết, đơn vị này vừa phối hợp với Công an tỉnh Bạc Liêu và Công an cửa khẩu sân bay Tân Sơn Nhất chặn đứng kịp thời 1 đường dây đưa phụ nữ Việt Nam sang Malaysia trái phép.

Hồ sơ cho biết, chiều 3/3, 10 người Việt Nam và 1 người Malaysia đã bị ngăn chặn xuất khẩu tại cửa khẩu sân bay Tân Sơn Nhất bao gồm: Hiau Yoon Kong (quốc tịch Malaysia), Võ Thanh Nga, Nguyễn Thị Phương Trang, Bạch Thiên Mỹ Nhàn, Lai Thị Kim Ngân, Võ Thị Ngọc Tư, Võ Thị Diễm My, Huỳnh Kim Ngân, Lê Thị Chi, Lê Thị Mỹ Hằng, Trần Thúy Nữ.

Đây là đường dây do Nga và Hiau Yoon Kong (bạn trai của Nga) cầm đầu, tuyển chọn các cô gái trẻ, đẹp, xuất thân chủ yếu từ các tỉnh miền Tây để đưa sang Malaysia trái phép, núp bóng dưới hình thức du lịch, nhưng thực chất là đưa vào làm ở các quán bar và làm gái mại dâm.

Chi phí cho 1 chuyến đi này trọn gói là 2.500 ringit Malaysia (tương đương khoáng 17,5 triệu đồng VN). Khi những cô gái này đến sân bay ở Kuala lumpur thì sẽ có người bản xứ ra đón và lo tất cả mọi thủ tục.

Hiện đường dây này vẫn đang tiếp tục bị cơ quan chức năng điều tra, làm rõ.

V.D

Bình luận
vtcnews.vn