Phó Giám đốc Trung tâm văn hóa Nghệ An bị tố lừa đảo

Pháp luậtThứ Sáu, 10/02/2012 06:54:00 +07:00

(VTC News) - Nhiều người dân tố cáo Phó Giám đốc Trung tâm Văn hóa tỉnh Nghệ An nhận tiền chạy việc cho con em họ rồi "mất tích".

(VTC News) - Phó Giám đốc Trung tâm văn hóa tỉnh Nghệ An bị tố nhận tiền chạy việc cho con em một số người nhưng không thực hiện lời hứa.

Phòng Cảnh sát kinh tế và chức vụ Công an tỉnh Nghệ An cho biết, cơ quan này vừa nhận được hồ sơ phản ánh Phó Giám đốc Trung tâm Văn hóa Thông tin tỉnh Nghệ An nhận tiền chạy việc cho con em một số người nhưng không thực hiện lời hứa. Hiện những nạn nhân này không thể liên lạc được với ông Lâm dưới mọi hình thức.

Về phía Trung tâm Văn hóa Thông tin tỉnh Nghệ An, ông Trần Hưng Thuận - Giám đốc Trung tâm cũng xác nhận, có đơn tố cáo của người dân nhưng không biết ông Lâm đi đâu. Chỉ biết, cách đây khoảng 1 tháng, ông Lâm nạp đơn xin nghỉ việc để đi chữa trị ở Hà Nội, hẹn ngày 31/1/2012 sẽ quay trở lại làm việc.

Trung tâm Văn hóa Thông tin tỉnh Nghệ An, nơi ông Lâm làm việc.

Đến hẹn, không thấy ông Lâm đi làm, lãnh đạo trung tâm cử người ra Hà Nội xác minh sự việc và nhận được kết quả, ông Lâm đã xin nhập viện nhưng lại không nằm điều trị. Đơn vị cũng đã cử cán bộ về nhà ông Lâm ở huyện Anh Sơn (Nghệ An) nhưng vợ con ông Lâm cho biết, ông cũng không về nhà, điện thoại cũng không liên lạc được.

"Chúng tôi đã nhận được 6 đơn thư của các nạn nhân, người nhiều nhất tố cáo ông Lâm chiếm đoạt 200 triệu đồng, người ít là 70 triệu đồng. Ông Lâm vẫn đang mất tích bí ẩn. Đến ngày 15/2, ông Lâm không trở lại nhiệm sở thì sẽ bị đình chỉ công tác và đuổi việc", ông Thuận khẳng định.

Được biết, ông Lâm năm nay 34 tuổi, từ tháng 10/2010, được đề bạt Phó giám đốc Trung tâm Văn hóa Thông tin tỉnh Nghệ An. 

Hiện vụ việc đang tiếp tục được làm sáng tỏ.

Hồng Thắng

Bình luận
vtcnews.vn