Mang cổ vật giả lừa bán cho luật sư

Pháp luậtThứ Tư, 01/02/2012 12:40:00 +07:00

(VTC News) - Zhong Tielin và Yang Faging (quốc tịch Trung Quốc) bị cáo buộc có hành vi lừa bán cổ vật giả.

(VTC News) - A Linh tự giới thiệu là công nhân đang thi công một công trình xây dựng tại Việt Nam và đã nhặt được một số cổ vật trong quá trình làm việc. Sau khi nhờ Luật sư Hán tư vấn giải quyết, y đã lừa bán số cổ vật giả này cho luật sư.
Cơ quan CSĐT CATP Hà Nội vừa tống đạt kết luận điều tra vụ án 2 người nước ngoài vào Việt Nam lừa bán cổ vật giả là Zhong Tielin và Yang Faging (trú tại tỉnh Giang Tây, Trung Quốc).
Quá trình điều tra cho thấy, qua mạng Internet, một người tự xưng là A Linh (quốc tịch Trung Quốc) liên hệ với Đỗ Thái Hán (SN 1977, ở A6 phường Thanh Xuân Bắc, quận Thanh Xuân) - Trưởng một Văn phòng luật ở Cầu Giấy.
A Linh tự giới thiệu là công nhân đang thi công một công trình xây dựng tại Việt Nam, trong quá trình làm việc đã đào được một số cổ vật, nhờ anh Hán tư vấn giải quyết. 
Thông qua phiên dịch, đối tượng A Linh tức Zhong Tielin và Yang Faging mang đến 1 pho tượng phật, 10 thỏi kim loại màu vàng. Để tạo niềm tin cho anh Hán, Yang Faging lấy cưa sắt cưa một mẩu nhỏ trên thỏi kim loại màu vàng đưa cho anh Hán thử và lợi dụng sơ hở đã tráo mẩu vàng thật. 
Anh Hán mang mẫu vàng đi thử thấy đúng là vàng thật nên đã báo cho hai người nước ngoài biết. Lúc này, 2 người nước ngoài tỏ ý muốn bán 3 pho tượng Phật Di Lặc và 38 thỏi vàng hình thuyền cho anh Hán với giá 8 vạn nhân dân tệ. 
Vào khoảng 13h ngày 20/10/2011, tại Văn phòng Luật sư ở nhà số 2 ngõ 61 Trần Duy Hưng, phường trung Hoà, quận Cầu Giấy, khi 2 người Trung Quốc trên đến giao dịch với anh Đỗ Thái Hán thì bị CA phường Trung Hoà kiểm tra, đưa về CA phường lập hồ sơ xử lý.

Quá trình điều tra làm rõ, số cổ vật mà các đối tượng định bán cho anh Hán là đồ giả.

Phong Vân - Anh Tuân
Bình luận
vtcnews.vn