Lộ 'bắt cá hai tay', giết người tình ném sông

Pháp luậtThứ Năm, 29/12/2011 06:19:00 +07:00

(VTC News) – Bị phát hiện “bắt cá hai tay”, Phương đã giết chết cô gái xấu số, cướp tài sản và ném xác xuống sông phi tang.

(VTC News) – Dẫn người tình về phòng và bị phát hiện “bắt cá hai tay”, Phương đã giết chết cô gái xấu số, cướp tài sản và ném xác xuống sông phi tang.

Nguyễn Vũ Phương đang viết đon đòi tòa thay đổi luật sư bào chữa 
Ngày 28/12, Tòa án nhân dân TP HCM xử Nguyễn Vũ Phương (28 tuổi, quê Kiên Giang) vì hành vi giết người tình, cướp tài sản và ném xác xuống sông phi tang.


Trước khi gây án Phương là nhân viên bảo vệ một vũ trường tại Q.3, TP.HCM và sống chung như vợ chồng với Kim Khoa tại một phòng trọ ở Q.Bình Tân. Lợi dụng vẻ ngoài bảnh trai lại khéo ăn nói, Phương còn ngỏ lời yêu chị B.T.T.T để được 'ăn' tiền của người tình.

Tình yêu của hai người diễn ra cũng đã lâu nhưng chị T không biết nơi ăn chốn ở của người yêu như thế nào, nhiều lần chị ngỏ ý muốn đến phòng Phương chơi mà bị từ chối vì y sợ lộ bản chất “bắt cá hai tay”.

Tháng 12/2008, Phương về quê chơi còn Khoa sang ở nhà chị ruột ở Q.7. Vài ngày sau, Phương rời quê lên TP.HCM và hẹn chị T uống cà phê. Biết Khoa vẫn đang ở nhà chị ruột, Phương đã dẫn chị T về nhà trọ của mình cho biết.

Khi đến phòng trọ, chị T thấy có quần áo phụ nữ nên hỏi và tát Phương. Tức giận, Phương dùng quả tạ loại 10 kg đánh vào đầu chị T. Giết người tình xong, Phương dùng bao bố gói xác nạn nhân rồi dùng xe chở ra sông thả trôi.

Sau khi gây án, Phương chiếm đoạt bóp tiền và xe SH của chị T. mang về Kiên Giang bán được 77 triệu đồng để đi du lịch Campuchia và Thái Lan.

Ở nước ngoài, Phương điện thoại về cho Khoa nói đang phạm tội giết người, cướp tài sản. Thay vì trình báo công an, Khoa đã tháo sim điện thoại, cắt đứt liên lạc với Phương.

Biết con trai phạm tội giết người, ông Tòng (bố Phương) khuyên Phương ra đầu thú nhưng y không nghe. Một lần trở về Kiên Giang, Phương hẹn cha đi uống cà phê, ông Tòng lại khuyên ra đầu thú nhưng Phương bỏ ra Khánh Hòa làm công nhân. Đến ngày 13/10/2010, Phương bị bắt.

Gây ra tội ác tày trời như vậy nhưng trước vành móng ngựa, y đã đề nghị chủ tòa phải thay đổi luật sư bào chữa cho mình để có cơ hội giảm án. Tuy nhiên, TAND TP.HCM vẫn giữa nguyên bản án, tuyên tử hình với tội danh giết người đối với bị cáo Nguyễn Vũ Phương.

Ngọc Thân


Bình luận
vtcnews.vn