Xử 2 kẻ chuyên trùm chăn lên đầu phụ nữ để cướp

Pháp luậtThứ Ba, 20/12/2011 11:16:00 +07:00

(VTC News) – Các đối tượng dùng thủ đoạn mang chăn bông trùm đầu phụ nữ đi đường rồi đánh đập để cướp tài sản.

(VTC News) – Các đối tượng dùng thủ đoạn mang chăn bông trùm đầu người đi đường rồi đánh đập để cướp tài sản. Vụ việc không thành các đối tượng đã bị bắt giữ.

Chiều 20/12, TAND Hà Nội đã xử phiên phúc thẩm đối với Trần Văn Thắng (21 tuổi) và Hoàng Văn Hiệp (18 tuổi) đều ở Ý Yên, Nam Định về tội danh cướp tài sản.

Theo cáo trạng, vào khoảng 02h30 sáng 27/04, Hiệp và Thắng sau khi ăn đêm đi bộ về nơi làm tại phường Phúc Lợi, quận Long Biên đã nảy sinh ý định cướp tài sản của người đi đường.

Hai đối tượng tại phiên tòa xét xử.

Sau đó, Hiệp trèo vào phòng trọ lấy chiếc chăn len rồi cả hai lên khu vực đường đê gầm cầu Phù Đổng ngồi đợi “con mồi”. Theo phân công, khi thấy người đi đường, Hiệp nhảy ra trùm chăn lên đầu nạn nhân, Thắng đánh và lấy tài sản rồi cùng tẩu thoát.

Đến 03h40 cùng ngày, chúng phát hiện một phụ nữ đang đi tới. Cả hai chui lấp trong bụi cây đợi. Lúc chị này chạy xe máy ngang qua, Thắng và Hiệp nhảy ra, trùm chăn lên đầu làm nạn nhân ngã ra đường. Nạn nhân đã hô to kêu cứu. Hiệp đã ghì cổ và bịt mồm nạn nhân lại, còn Thắng đánh, đấm để cướp chiếc xe máy. Nhưng lúc đó có ô tô đi tới cả hai đã hoảng sợ “bỏ của chạy lấy người”.

Cướp lần một không thành, nửa giờ sau đó Thắng và Hiệp tiếp tục chặn đường rồi trùm chăn hai phụ nữ đi xe đạp khác. Nạn nhân lần này cũng kêu cứu và chúng đã bị sa lưới trước khi bỏ trốn.

Trước đó, ngày 26/09, TAND quận Long Biên đã mở phiên sơ thẩm và tuyên phạt Thắng 9 năm, Hiệp 7 năm về tội cướp tài sản. Tại phiên tòa ngày 20/12, HĐXX chấp nhận một phần đơn kháng án của hai bị cáo và tuyên phạt Thắng nhận 7 năm 6 tháng, Hiệp nhận 5 năm tù cùng về tội cướp tài sản.

Phong Vân

Bình luận
vtcnews.vn