Tịch thu kho vũ khí của băng xã hội đen nguy hiểm

Pháp luậtChủ Nhật, 11/12/2011 04:08:00 +07:00

(VTC News) - Khám xét nơi ở của các đối tượng này, cơ quan công an thu giữ được lượng vũ khí rất lớn.

(VTC News) - Sau khi triệt phá băng nhóm xa hội đen núp bóng giám đốc, Phòng 4, Cục CSĐT tội phạm về trật tự xã hội (C45B), Bộ Công an đã phối hợp với Đội 2, PC45, Công an TP.HCM, khám xét nơi ở của các đối tượng này và thu giữ được lượng vũ khí rất lớn.

Trước đó, Cục cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự xã hội (C45 – Bộ công an) đã bắt được một số đối tượng cộm cán do Hoàng Văn Thiệp (tức Hiệp “đầu bạc”, 53 tuổi, ngụ Q.Thủ Đức, TP.HCM) – giám đốc công ty TNHH dịch vụ tư vấn xây dựng Hoàng Hiệp (trụ sở tại đường 20, P.Linh Tây, Q.Thủ Đức) cầm đầu.

Các đối tượng gồm: Ngô Văn Phương (29 tuổi, quê Đồng Nai, tạm trú Q.Bình Thạnh), Nguyễn Ngọc Dũng (tức Dũng “cọp”, 36 tuổi, ngụ Q.Bình Tân), Bùi Văn Nhật (31 tuổi, quê Đồng Nai, tạm trú Q.Thủ Đức), Trình Minh Giác (30 tuổi, quê Tây Ninh, tạm trú Q.Bình Tân), Trình Minh Đỏ (35 tuổi, ngụ Q.Thủ Đức), Nguyễn Hoài Hân (tức Tý “tóc dài”, 25 tuổi, tạm trú Q.Thủ Đức).

Đàn em của Hiệp "đầu bạc" tại cơ quan điều tra 

Một số nạn nhân tố cáo băng nhóm này đã từng dùng súng uy hiếp, cưỡng ép tài sản, nhưng tại cơ quan điều tra đàn em của Hiệp “đầu bạc” không chịu khai nhận chỗ cất giấu vũ khí. Ngay lập tức cơ quan chức năng đã vào cuộc điều tra và phát hiện đàn em của Hiệp chôn số vũ khí trong vườn một người dân.

Bước đầu Bùi Văn Nhật khai nhận, y đã ra Lạng Sơn mua 1 khẩu súng thể thao, 1 nòng giảm thanh. Còn súng bắn hoa cải là của Hiệp.


Khám xét kịp thời, công an thu giữ được 1 khẩu súng thể thao (có ống nhòm), 1 ống giảm thanh, 2 khẩu súng bắn đạn bi, 2 hộp đạn bi, 1 bịch thuốc súng (dùng để chế tạo đạn dành cho súng hoa cải), 1 viên đạn của súng hoa cải… cùng một số tang vật liên quan.

Theo lời khai của đàn em Hiệp “đầu bạc”, đối tượng này đã mua súng về tàng trữ trong nhà nhằm đe dọa đối thủ cạnh tranh trong việc mua phế liệu và cưỡng đoạt tài sản của một số công ty. Ngoài ra, bọn chúng còn dùng súng để thị uy các băng nhóm khác nhằm giải quyết tranh chấp, cạnh tranh trong việc thu mua phế liệu.

Hiện vụ việc đang được cơ quan chức năng mở rộng điều tra.


Quỳnh Mai

Bình luận
vtcnews.vn