Rùng mình khi xem hung khí 5 sinh viên chém bạn

Pháp luậtThứ Bảy, 15/10/2011 04:02:00 +07:00

(VTC News) - Trong chiếc ba lô 5 đối tượng mang vào trường để truy sát là 2 con dao tông sắc bén, một thanh kiếm nhọn hoắt và một cặp côn...

(VTC News) - Trong chiếc ba lô 5 đối tượng mang vào trường để truy sát là 2 con dao tông sắc bén, một thanh kiếm nhọn hoắt và một cặp côn...

Ngày 15/10, Công an phường Phương Liệt, Thanh Xuân, Hà Nội cho biết, đơn vị này đã làm rõ 5 sinh viên vác mã tấu vào lớp chém bạn ngày 13/10. Hiện các sinh viên này đang bị tạm giữ hành chính để tiếp tục điều tra xử lý.


Năm sinh viên bị tạm giữ là: Đỗ Văn Dinh (SN 1989, lớp K3D); Nông Tuấn Anh (SN 1991, quê ở Lạng Sơn); Dương Văn Mạnh (SN 1991, Từ Sơn, Bắc Ninh); Nguyễn Thế Hùng (SN 1989, TP Vinh, Nghệ An); Nguyễn Đình Vương (SN 1989 Thạch Thành, Thanh Hóa).

Theo lời khai của các sinh viên này, Học viện Quản lý giáo dục (trụ sở ở phố Phan Đình Giót, phường Phương Liệt, quận Thanh Xuân) tổ chức giải bóng đá giao hữu cho các lớp trong trường ở sân bóng Định Công.

Chiều 12/10, Trần Văn Cường (SN 1989, lớp trưởng K4D - khoa Quản lý, quê Bắc Giang) cùng các thành viên trong đội bóng đã xảy ra mâu thuẫn với Đỗ Văn Dinh (trọng tài), cho rằng đội mình bị thua bởi Dinh thiên vị.

 5 đối tượng đang bị tạm giữ tại cơ quan Công an.

Sau sự việc trên, Dinh vẫn cảm thấy ấm ức, nên gọi thêm 4 bạn học cùng lớp đến dằn mặt Cường để trả đũa. Dinh đã liên lạc cho bốn người bạn trên học chung lớp để thực hiện.

Khoảng 9h ngày 13/10, cả 5 đối tượng trên mang theo ba lô màu đen bên trong cất 2 dao tông, kiếm, côn vào thẳng lớp Cường học để đánh. Vừa trông thấy Cường, cả bọn xông vào đánh hội đồng tới tấp. Thấy lớp trưởng bị đánh, nhiều sinh viên cùng lớp xông vào ngăn cản nhưng không kịp.

Mã tấu và côn được các đối tượng dùng để hành hung bạn.

Tuấn Anh dùng dao tông chém nhưng nạn nhân đỡ được bằng tay, Dinh cầm kiếm xông vào đánh thì bị mọi người can ngăn. Năm đối tượng liên tiếp dùng hung khí, tay chân, côn vụt vào đầu, khiến Cường bị choáng và ngã xuống đất.


Thấy nạn nhân bất tỉnh, 5 kẻ côn đồ vội vã rời khỏi lớp học và chạy về ký túc xá của trường. Nạn nhân được đưa đến bệnh viện Bạch Mai cấp cứu trong tình trạng hôn mê, bị đa chấn thương và sau khi chụp chiếu phát hiện Cường bị rạn xương đầu.

Hiện cơ quan Công an vẫn đang điều tra làm rõ, xử lý các đối tượng.

Quang Tùng – Phan Mạnh

Bình luận
vtcnews.vn